Bé trai đoàn tụ với mẹ sau khi bị bố đưa sang Syria

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giới chức Kosovo vừa giúp một bé trai 8 tuổi đoàn tụ cùng mẹ sau khi bị bố, một chiến binh jihadi ở Syria, đưa đi cùng.
Bé trai đoàn tụ với mẹ sau khi bị bố đưa sang Syria
Erion Zena ôm mẹ trong ngày gặp lại ở sân bay quốc tế Pristina, Kosovo, sau 5 tháng ở Syria.

AFP dẫn thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Kosovo, Hashim Thaci, hôm 15/10 cho biết cơ quan tình báo nước này "đã thành công trong việc xác định vị trí, tìm kiếm và đưa Erion Zena về nước". Thông cáo cũng cho hay nhiệm vụ trên "phức tạp và nguy hiểm", nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Erion tới sân bay quốc tế Pristina hôm 15/10 và gặp lại mẹ em, chị Pranvera Zena, đang đợi tại đây. Cậu bé xuất hiện với dáng vẻ bối rối khi mẹ đến đón và ôm vào lòng. Sau đó, Erion ngồi vào lòng mẹ và khoe món đồ chơi là các binh lính cùng một chiếc xe tăng.

"Đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi hy vọng không bà mẹ nào gặp hoàn cảnh giống mình", người mẹ trẻ nói với các phóng viên.

Suad Sadullahi, người họ hàng của gia đình Erion, nói với BBC rằng cậu bé vẫn "hơi bối rối".

"Erion chẳng nói gì nhiều", Sadullahi nói.

Theo Hurriyet Daily, Erion bị bố, Arben Zena, đưa đi cùng tới Syria hồi tháng 6 mà chưa có sự đồng ý của mẹ em. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận Kosovo sau khi chị Pranvera Zena công khai cầu xin chồng đưa con trai về.

Nhiều bức ảnh của Erion sau đó xuất hiện trên mạng. Trong một bức hình, Erion đang ngồi bên cạnh một người nghi là chiến binh jihad và giơ ngón tay, ám hiệu của IS. Bức ảnh khác chụp Erion đứng cùng một số trẻ em khác bên cạnh lá cờ đen của nhóm Hồi giáo cực đoan.

Pranvera cho hay Arben Zena nói rằng anh ta đưa con đi nghỉ ở những vùng núi thuộc Kosovo nhưng thực tế là tới Albania. Từ đây, hai bố con này sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi qua biên giới với Syria.

Kosovo có số dân theo đạo Hồi áp đảo, với hàng trăm người được tin rằng đã tham gia các nhóm jihad ở Trung Đông. Truyền thông Kosovo ước tính khoảng 100 công dân đã tới Syria và Iraq để đầu quân cho IS cùng nhóm phiến quân al-Nusra.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật