Ukraine: Cuộc chiến thần quyền bắt đầu khốc liệt

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khủng hoảng tại Ukraine đã chia rẽ đất nước này trong rất nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, xã hội và giờ chuyển sang lĩnh vực thần quyền. Trang RT của Nga cho biết lực lượng dân tộc cực đoan Kiev hay còn gọi là phe cực hữu đang dùng tâm linh để lôi kéo người dân Ukraine quay lưng với Moscow.
Ukraine: Cuộc chiến thần quyền bắt đầu khốc liệt
Ảnh minh họa

Các Giáo Hội Chính Thống ở Ukraine thuộc quyền quản lý của Tòa Thượng Phụ Moscow đã bị đe dọa, trong đó có các đe dọa sặc mùi B.L đối với các giáo sĩ. RT cho biết phong trào dân tộc cực đoan tại Ukraine đang ép các nhà thờ này phục tùng Tòa Thượng Phụ Kiev.

Phe cực hữu cáo buộc rằng các linh mục Chính thống giáo chịu ràng buộc từ Nga (tức Tòa Thượng Phụ Moscow) đã hỗ trợ các chiến binh chống chính phủ ở miền đông Ukraine. Chính vì vậy, phe cực hữu đã chơi trò rải truyền đơn đe dọa giáo sĩ và giáo dân.

Một tờ rơi mà RT thu được hôm 14.10 có nội dung "lấy mạng linh mục Moscow". Tờ rơi này bắt đầu với dòng chữ, "Vinh danh Ukraine, vinh quang những người anh hùng" và sau đó liệt kê các mối đe dọa trực tiếp của các Giáo Hội Chính Thống Ukraine thuộc quản lý của Tòa Thượng Phụ Moscow.

"Mỗi đồng tiền trao cho Giáo Hội Thượng Phụ Moscow - là một viên bắn vào một người lính Ukraine. Mỗi cây nến được đốt cháy trong một Giáo Hội Moscow - là công dân của chúng ta bị thiêu sống", truyền đơn viết và kêu gọi: "lấy mạng linh mục Moscow."

Một tờ rơi khác cảnh báo nếu nhà thờ không chịu quy phục Tòa thượng phụ Kiev thì sau đó phe cực hữu sẽ sử dụng các biện pháp mạnh và họ cho thời gian 2 ngày suy nghĩ. Tờ này còn dọa thêm: "Đối với mỗi người lính Ukraine thiệt mạng trong Crimea, một linh mục ở Tòa Thượng Phụ Moscow sẽ bị giết. máu đổi bằng máu".

Khi tờ rơi được phát tán, lực lượng an ninh của Ukraine đã cảnh báo người dân không nên rơi vào bẫy khiêu khích. Còn một số phương tiện truyền thông đại chúng Ukraine còn cho rằng lực lượng thân Nga đã làm trò ném đá giấu tay để kích động người dân.

Kể từ tháng 7, 12 nhà thờ thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow đã phải chuyển sang chịu quản lý của Tòa Thượng Phụ Kiev dước áp lực của nhóm cực hữu. RT ghi nhận có sự gia tăng hoạt động phá hoại chống lại các nhà thờ Chính thống Ukraine chưa chịu "chuyển tịch", đặc biệt là ở phía tây đất nước.

Trong khi đó, cuộc tấn công pháo kích ở miền đông Ukraine cũng không buông tha cho nhà thờ thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow. RT cho biết 3 linh mục đã bị thiệt mạng và 6 giáo sĩ bị phe cực hữu giam giữ bất hợp pháp.


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5836
  1. Ngoại trưởng Lavrov: Nga vẫn coi Ukraine là anh em gần gũi nhất
  2. Bi kịch: Pháo binh Ukraine bắn nhầm, xóa sổ một đại đội quân chính phủ
  3. Giao tranh tại Đông Ukraine lại bùng phát dữ dội
  4. Giao tranh bắt đầu nổ ra ở Lugansk
  5. Lực lượng ly khai Ukraine giành chiến thắng !
  6. Tuần tới Ukraine sẽ giải ngũ một loạt binh sỹ
  7. Kremlin mỉa mai khi Ba Lan chơi xấu Ukraine
  8. 5 tội ác chiến tranh tại Ukraine cần được làm sáng tỏ
  9. Nga đồng ý cử quan sát viên sang giám sát bầu cử tại Donbas
  10. Bất chấp sự phản đối của Donesk và Lugansk, Luật “tình trạng đặc biệt” bắt đầu có hiệu lực
  11. Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga
  12. Ukraine: Giao tranh “ngấp nghé” nguy cơ bùng phát dữ dội
  13. Nga - Ukraine và mối lương duyên ngàn năm
  14. Ukraine phát hành tiền xu kỷ niệm chiến thắng trước Nga
  15. Ukraine bị Nga, EU ‘đánh đòn đúp’ kinh tế
  16. Ukraine: Giao tranh vẫn ác liệt, hai binh sĩ Kiev thiệt mạng
  17. Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?
  18. Ly khai Donetsk cảnh báo tấn công trả đũa quân chính phủ
  19. Sử dụng máy bay không người lái theo dõi giao tranh ở Ukraine
  20. Donesk và Lugansk kịch liệt phản đối luật “tình trạng đặc biệt” của Kiev
  21. Các sân bay miền đông Ukraine tan hoang sau cuộc giao tranh
  22. Phu nhân Tổng thống Ukraine ra chiến trường phát hàng cứu trợ
Video và Bài nổi bật