Kremlin mỉa mai khi Ba Lan chơi xấu Ukraine

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bây giờ Ukraine đã chán nhận khí đốt từ Nga và muốn nhận được than từ “bạn bè“ Ba Lan. Nhưng Kiev đã chưng hửng khi Ba Lan khẳng định sẽ không có “than miễn phí, than hạ giá“ nhiều như Ukraine đòi hỏi.
Kremlin mỉa mai khi Ba Lan chơi xấu Ukraine
Ba Lan có thể tập trận ủng hộ Ukraine chứ không cho than miễn phí

Điện Kremlin cho biết họ ngạc nhiên khi thấy thái độ không nhất quán của Warsaw đối với cuộc khủng hoảng năng lượng của Ukraine. "Các đối tác Ba Lan của chúng tôi đã phản ứng một cách mạnh mẽ khi Ukraine mong muốn có được than Ba Lan gần như miễn phí", ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết.

Ông Peskov thấy một sự mâu thuẫn lớn trong thái độ của Warsaw đối với Ukraine trong việc "mua miễn phí" năng lượng. Ông Peskov nói rằng Ba Lan không nên ngạc nhiên khi Ukraine muốn nhận được than mà không phải trả, nhất là khi Ba Lan cho rằng cho Ukraine mua khí đốt miễn phí của Nga là công bằng.

Hôm thứ Năm, Phó Thủ tướng Ba Lan Janusz Pehochinsky đã bày tỏ sự thất vọng về chuyện Ukraine chưa thanh toán tiền mua 100.000 tấn than đá cho Ba Lan.  Ba Lan cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine than để đối phó với mùa đông nhưng chỉ với số lượng vừa phải và đổ lỗi cho Nga đã nhập hết cả than.

Ukraine là một trong những nước tiêu thụ than hàng đầu thế giới, và là nơi có trữ lượng lớn thứ 7 thế giới. Tuy nhiên, sản xuất than ở Ukraine đã đình đốn do chịu hậu quả chiến tranh ở vùng Donbass, nơi tập trung 90% các mỏ than của nước này. Hầu hết chúng đã đóng cửa vì các cuộc giao tranh.

Theo ông Peskov, báo cáo hôm thứ Năm từ chính phủ Ba Lan đã làm sáng tỏ về cuộc xung đột khí đốt giữa Nga và Ukraine. "Đây là minh họa tốt nhất về những gì đang xảy ra trong lĩnh vực khí đốt. Phản ứng của Ba Lan là rất ấn tượng và không che giấu cú sốc của họ. Giờ họ có thể hiểu được mong muốn có khí đốt miễn phí (của Ukraine) "

Cụm từ "khí miễn phí" mà ông Peskov nói là hơn 11,5 tỷ mét khối khí đốt Ukraine đã nhập khẩu từ Nga, nhưng vẫn chưa chịu thanh toán. Tháng 6, Gazprom cắt khí đốt sang Ukraine sau khi Kiev từ chối trả 5,3 tỷ USD tiền nợ và đòi bàn lại về giá. Tuy nhiên, khi đó Ba Lan lại to mồm cho rằng Nga nên tuân thủ việc bơm khí gas cho Kiev dù với giá rẻ mạt và chưa nhận được tiền thanh toán.


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5836
  1. Ngoại trưởng Lavrov: Nga vẫn coi Ukraine là anh em gần gũi nhất
  2. Bi kịch: Pháo binh Ukraine bắn nhầm, xóa sổ một đại đội quân chính phủ
  3. Giao tranh tại Đông Ukraine lại bùng phát dữ dội
  4. Giao tranh bắt đầu nổ ra ở Lugansk
  5. Lực lượng ly khai Ukraine giành chiến thắng !
  6. Tuần tới Ukraine sẽ giải ngũ một loạt binh sỹ
  7. 5 tội ác chiến tranh tại Ukraine cần được làm sáng tỏ
  8. Nga đồng ý cử quan sát viên sang giám sát bầu cử tại Donbas
  9. Bất chấp sự phản đối của Donesk và Lugansk, Luật “tình trạng đặc biệt” bắt đầu có hiệu lực
  10. Ukraine chuẩn bị mở cửa khẩu ở biên giới miền Đông với Nga
  11. Ukraine: Giao tranh “ngấp nghé” nguy cơ bùng phát dữ dội
  12. Nga - Ukraine và mối lương duyên ngàn năm
  13. Ukraine phát hành tiền xu kỷ niệm chiến thắng trước Nga
  14. Ukraine bị Nga, EU ‘đánh đòn đúp’ kinh tế
  15. Ukraine: Giao tranh vẫn ác liệt, hai binh sĩ Kiev thiệt mạng
  16. Thỏa thuận khí đốt làm tan băng khủng hoảng Ukraine?
  17. Ly khai Donetsk cảnh báo tấn công trả đũa quân chính phủ
  18. Sử dụng máy bay không người lái theo dõi giao tranh ở Ukraine
  19. Donesk và Lugansk kịch liệt phản đối luật “tình trạng đặc biệt” của Kiev
  20. Các sân bay miền đông Ukraine tan hoang sau cuộc giao tranh
  21. Phu nhân Tổng thống Ukraine ra chiến trường phát hàng cứu trợ
Video và Bài nổi bật