Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chuyên gia Hà Lan đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ MH17 vào đầu tháng 8 bởi các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine.
Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17
hiện trường vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine (Ảnh )

AFP đưa tin, các quan chức Hà Lan đã quay trở lại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine để tiếp tục công tác tìm kiếm th‌i th‌ể và hành lý của các nạn nhân bất chấp các cuộc pháo kích tại khu vực này.

Hà Lan là một trong những thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), tổ chức đang giữ vai trò trung gian kể từ khi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi trên phần lãnh thổ mà lực lượng đối lập Ukraine kiểm soát vào ngày 17/7.

Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay t‌ử nạ‌n, 2/3 trong đó là công dân Hà Lan.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Hà Lan Jean Fransman thông báo: “4 công dân Hà Lan đang có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay đều là thành viên của OSCE”.

Ông Fransman cho biết, các nhân viên của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp (SES) thuộc Chính phủ Ukraine đã tiến hành công tác tìm kiếm các mảnh th‌i th‌ể và hành lý của các nạn nhân từ ngày 13/10.

“Người dân địa phương cũng đã nhặt được một số vật dụng cá nhân của các nạn nhân”, ông Fransman nói.

Ông Fransman cho biết, 40 nhân viên của SES đã tìm thấy một số đồ vật, bao gồm quần áo, va li, ảnh, hộ chiếu, đồ trang sức và đồ chơi trẻ em.

Các chuyên gia pháp y của Hà Lan đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm của mình tại hiện trường vào đầu tháng 8 bởi các cuộc giao tranh tại khu vực này. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã bày tỏ sự thất vọng khi các chuyên gia không thể tiếp cận được hiện trường vụ máy bay rơi.

Hà Lan là nước chịu trách nhiệm trong việc nhận dạng th‌i th‌ể và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến nay, tổng cộng đã có 272 nạn nhân đã được xác định.

Báo cáo ban đầu của Hà Lan cho thấy, MH17 có thể đã bị tên lửa bắn trúng.

Chính quyền Ukraine và phương Tây cáo buộc quân đối lập đã bắn rơi chiếc máy bay bằng hệ thống tên lửa đất đối không BUK của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Nga đã bác bỏ cáo buộc trên và đổ lỗi cho Chính phủ Ukraine về nguyên nhân vụ việc



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật