Hiện nay, hàng chục nông dân ở xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì trồng ớt không ra trái. Theo bà con nông dân, cây ớt rất tươi tốt, tán cao nhưng chỉ ra ít bông sau đó rụng hết không ra trái. Giống ớt này có tên là Hồng Hạc 2 - một loại giống mới do Công ty TNHH Giống cây trồng Long Hoàng Gia ở Quận Tân Bình (TP HCM) cung ứng.
Trước đó, cán bộ công ty này đến quảng cáo với nông dân rằng, Hồng Hạc 2 là giống là ớt có năng suất cao, chỉ 65 ngày sau khi trồng sẽ cho thu hoạch nên bà con không ngần ngại mua giống về trồng.
Đến nay gần 100 ngày mà cây ớt không cho trái dù bà con đã áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật canh tác. Chỉ tính riêng tiền giống, phân, thuốc, bà con đã đầu tư hơn 10 triệu đồng/công đất trồng ớt. Có hộ trồng vài công ớt, cũng có hộ trồng đến trên dưới 1 ha ớt.
Sau khi nông dân phản ánh, phía Công ty TNHH Giống cây trồng Long Hoàng Gia đã cử nhân viên đến quan sát nhưng lại đổ lỗi là do nông dân. Hiện nay, các hộ dân trồng ớt không ra trái đã làm đơn nhờ ngành chức năng giải quyết.
Ông Hồ Ngọc Bình, nông dân xã Bình Nhì bức xúc: “Bà con ở đây trồng mỗi năm có một vụ ớt, mọi năm thường trồng giống Sen Hồng nay đổi lại giống Hồng Hạc 2 của công ty Hoàng Gia. Tại hội thảo đầu bờ, công ty nói ớt có năng suất cao, trái nhiều tuy nhiên khi trồng ớt tươi tốt, không sâu bệnh nhưng không có trái. Bông ra bao nhiêu rụng hết”