Chán Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ quay sang thân Nga

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên căng thẳng trong những ngày qua do bất đồng trong cuộc chiến chống nhóm khủ‌ng b‌ố tự xưng phong trào Nhà nước Hồi giáo IS.
Chán Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ quay sang thân Nga
Tổng thống Putin nghe điện thoại của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Do vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đã quay sang bắt tay với Nga nhằm tìm kiếm sự ủng hộ để đánh lại IS.Văn phòng báo chí điện Kremlin hôm 11.10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có một cuộc điện đàm đặc biệt thảo luận các vấn đề quốc tế trong đó nhấn mạnh về mối đe dọa từ IS.

Tổng thống hai nước cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai ông Putin và Erdogan cam kết ủng hộ việc phát triển hơn nữa quan hệ thương mại và kinh tế, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ Nga -Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà nước Hồi giáo là nhóm khủ‌ng b‌ố cực đoan đe dọa an ninh không chỉ trong khu vực mà với toàn thế giới. Cả Mỹ và Nga đều bị IS liệt vào danh sách thù địch. Mỹ bắt đầu tung ra các cuộc không kích chống lại các chiến binh IS ở Iraq từ tháng 8. Vào tháng 9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thành lập một liên minh quốc tế chống IS và tiến hành không kích ở cả Syria.

Với Nga, Mỹ không đề nghị Moscow tham gia vào liên minh chống IS và điện Kremlin khẳng định họ sẽ chống IS theo cách của riêng mình, không cần liên minh với Mỹ. Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ hối thúc Ankara tham gia vào liên minh nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ chối tham gia các cuộc không kích.

Mới đây, bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ "chưa làm tròn bổn phận" của một thành viên NATO trong cuộc chiến chống IS đồng thời hối thúc Ankara triển khai lục quân phối hợp với Mỹ đánh IS do vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ gần Syria và Iraq.

Dù quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho phép triển khai quân đội đánh IS nhưng tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định ông sẽ không đưa con em Thổ Nhĩ Kỳ ra mặt trận theo kêu gọi của Washington. Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ quyết định này vì họ cho rằng thật không công bằng khi Mỹ chỉ không kích, không dám triển khai bộ binh trong lúc lại hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ kết oán với IS.

Một bất đồng nữa giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là Nhà Trắng ủng hộ lực lượng người Kurd và trang bị cho phe này vũ khí để chống IS. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ coi nhóm vũ trang người Kurd là khủ‌ng b‌ố giống như IS.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật