Mặt trái của sự bùng nổ dịch vụ mang thai hộ ở Mexico

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau Ấn Độ, Thái Lan, Mexico đang trở thành thị trường đầy tiềm năng của dịch vụ mang thai hộ. Rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, cặp đôi đồn‌g tín‌h đã tìm đến Mexico với mong muốn được làm cha, làm mẹ.
Mặt trái của sự bùng nổ dịch vụ mang thai hộ ở Mexico
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, rất nhiều hệ lụy cũng đã nảy sinh từ sự bùng nổ dịch vụ mang thai hộ này.

Mỗi tháng có từ 10 – 15 trẻ em ra đời bằng phương pháp mang thai hộ

Trên website của Trung tâm sinh sản bằng phương pháp mang thai hộ New Life Mexico có những lời giới thiệu rất “hấp dẫn”: Chào đón tất cả mọi người đến với New Life Mexico, những cặp vợ chồng hiếm muộn hay đồng tính… Đồng thời trên website này cũng đưa ra lời quảng cáo tuyển phụ nữ mang thai hộ với những tiêu chuẩn rất khắt khe: “Độ tuổi từ 18-35, sức khỏe tốt, dáng vóc cân đối, đã sinh con khỏe mạnh ít nhất một lần, có kinh nghiệm mang thai, có cuộc sống ổn định, chưa từng bị kết án, tối thiểu đã tốt nghiệp trung học, không hút thuốc hoặc dùng thuốc bất hợp pháp, sẵn sàng kiềm chế rượu trong suốt thai kỳ, không mắc bệnh lây truyền qua đường tìn‌ּh dụ‌ּc, không có dấu hiệu tâm thần, tự nguyện ký hợp đồng và có trách nhiệm trong thời kỳ mang thai…”.

Đẻ thuê thương mại thực tế đã được chấp nhận tại một số tiểu bang ở Mỹ kể từ cuối những năm 1980. Nhưng với chi phí cao lên đến 100.000 USD/ca, các trung tâm du lịch y tế đã chuyển hướng sang những quốc gia có chi phí thấp hơn. Vì vậy, ở Mexico xuất hiện rất nhiều trung tâm môi giới mang thai hộ. Tabasco được coi là trung tâm mới năng động nhất trên thế giới về đẻ thuê, nhất là sau khi Ấn Độ và Thái Lan đưa ra nhiều quy định chặt chẽ về mang thai hộ. Thành phố Cancun, địa danh cách Villahermosa 720km, trở thành trung tâm du lịch y tế được nhiều người tìm đến. Giá mỗi ca đẻ thuê ở Mexico chỉ bằng 1/2 giá đẻ thuê ở Mỹ. Giá rẻ là lợi thế cạnh tranh ở Mexico.

dịch vụ đẻ thuê ở Mexico được quảng cáo chủ yếu trên Internet, tập trung vào thị trường đồn‌g tín‌h. Theo thống kê, số lượng các cặp vợ chồng có nhu cầu tìm người mang thai hộ tăng đột biến trong mấy tháng trở lại đây, nhất là sau vụ cặp vợ chồng người Úc từ chối nhận đứa trẻ ra đời bằng phương pháp mang thai hộ mắc hội chứng down ở Thái Lan. Carlos Rosillo - người sáng lập một trung tâm môi giới mang thai hộ - nói rằng, "tại thời điểm này, mỗi tháng có từ 10 - 15 trẻ sơ sinh ra đời bằng phương pháp mang thai hộ ở Mexico”.

Những hệ lụy

Năm ngày sau khi mổ lấy thai, Nancy bước lên chiếc xe buýt từ thành phố Villahermosa để thực hiện cuộc hành trình kéo dài 10 tiếng đồng hồ trở về nhà mình ở thủ đô. Thay vì một em bé, y tá đưa cho cô một nắm hóa đơn và Nancy biết, suốt đời này cô sẽ không bao giờ thôi ám ảnh về những gì mình đã làm. Cô nhận lời làm mẹ thay thế cho cặp vợ chồng đồng tính từ San Francisco. Sau một năm mang thai, Nancy như bị bỏ rơi, không nhận được sự chăm sóc đáng kể nào từ trung tâm môi giới mang thai hộ. Tổng số tiền mà Nancy nhận được là 150.000 peso (khoảng 111.000USD). "Tôi chỉ muốn nhận tiền xong về nhà nghỉ ngơi và quên đi tất cả", cô gái 24 tuổi chia sẻ. 150.000 peso là số tiền rất đáng kể với cô và gia đình cô trong khu phố nghèo ngoại ô thành phố Mexico.

Nancy nói rằng, phụ nữ như cô phải chịu nhiều hệ lụy từ việc mang thai hộ. Sự quản lý yếu kém của cơ quan quản lý, sự vô đạo đức của các trung tâm mai mối, thậm chí có trung tâm còn phẫu thuật lấy trộm trứng, cắt xén tiền theo thỏa thuận gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề đến phụ nữ mang thai hộ. Ngoài ra, cũng có bằng chứng cho thấy, vì lợi nhuận, nhiều trung tâm môi giới đã tuyển cả những phụ nữ mang thai hộ không đảm bảo sức khỏe và các tiêu chuẩn y tế theo quy định.

Thông tin mới được công bố trên nhiều trang báo, bệnh viện Planet, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực mang thai hộ ở Cancun, đã lừa hàng chục khách hàng đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật