Tin liên quan
Biểu tình "lịch sự"
Theo đánh giá của giới truyền thông, cuộc biểu tình đòi bầu cử tự do ở Hồng Kông rất “lịch sự” và “sạch sẽ”, thể hiện văn hóa và bản sắc của người dân thành phố này.
Toàn bộ các loại rác thải của người biểu tình, từ túi nilông, chai đựng nước cho đến các loại rác khác đều được chính họ tự nguyện thu gom và tập kết tại các điểm thu gom rác thải.
Người biểu tình Hồng Kông tự nguyện thu gom rác
Ban ngày những người đổ ra đường phần lớn là học sinh, sinh viên, người già, nhân viên văn phòng… Họ xin nghỉ phép hoặc được các sếp thông cảm cho phép đi biểu tình. Khi đêm xuống, đám đông trở nên đa dạng và nhộn nhịp hơn.
Người ta có thể thấy các học sinh ngồi làm bài tập về nhà trên đường phố. Đặc điểm nổi bật nhất là các khu biểu tình cực kỳ sạch sẽ, không hề có rác bẩn.
“Chúng tôi muốn đảm bảo sự sạch sẽ để cho thấy rằng chúng tôi là những công dân bình thường muốn đấu tranh vì dân chủ” - sinh viên vi tính Billy Chan, 21 tuổi, cho biết.
Các nhân viên y tế tình nguyện đến từng khu biểu tình để chữa trị những người bị đột quỵ vì nắng nóng hay bị thương vì ngủ trên đường phố. Gần khu trung tâm thành phố, người tình nguyện phân loại các nhu yếu phẩm như nước, bánh, khẩu trang, ô dù… cho người biểu tình.
Không chỉ dọn rác và cung cấp đồ tiếp tế, nhiều tình nguyện viên còn thực hiện nhiêm vụ phun nước vào các đám đông dưới trời nắng nóng để tạo sự mát mẻ cho họ. Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng cho biết người biểu tình cũng nhắc nhở nhau không giẫm chân lên các bãi cỏ.
Làm bài tập về nhà
Có lẽ không thật sự hỗn loạn nhưng chắc chắn đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở Hồng Kông trong nhiều năm qua. Là lực lượng biểu tình tiên phong nhưng các sinh viên học sinh vẫn dành thời gian để làm bài tập ở trường.
Xin lỗi vì sự bất tiện
Một lối vào ga tàu điện ngầm Vịnh Đồng La (Causeway Bay) đã bị chắn và treo nhiều biểu ngữ đòi dân chủ. Chen lẫn trong số đó có dòng chữ do người biểu tình viết “Xin lỗi vì sự bất tiện này”.
Collier Nogues, một người dân Hồng Kông, cho biết đó là một nét đặc trưng có thể bắt gặp khắp mọi nơi vào thời điểm này, cảm giác như những người biểu tình rất lịch sự.
Ý nghĩa ô dù
Chiếc dù, một đồ vật gần gũi trong cuộc sống đời thường, đã trở thành biểu tượng phản đối khi chúng được người dân Hồng Kông sử dụng để làm lá chắn chống hơi cay từ cảnh sát. Ngoài ra chiếc dù còn dùng để che mưa trong cơn mưa tối 30/9.
Bảo vệ cỏ
Khi nhìn thấy biển báo “không đi trên cỏ”, những người biểu tình dù tụ tập rất đông quanh đài tưởng niệm chiến tranh ở khu Trung Hoàn (Central) nhưng không có bất kỳ ai đứng cũng như ngồi trên cỏ.
Các ngôi sao lên tiếng
Nhiều ngôi sao Hoa ngữ đã không ngồi yên trước các cuộc biểu tình đòi quyền bỏ phiếu phổ thông của giới trẻ Hồng Kông.
Nam diễn viên Châu Nhuận Phát đã lên tiếng bảo vệ người biểu tình và chỉ trích cảnh sát về việc sử dụng hơi cay vào người biểu tình tại Hồng Kông, theo Channel News Asia ngày 2/10.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Apple Daily, nam diễn viên Bến Thượng Hải cho biết: "Tôi đã gặp những người dân, các sinh viên, họ rất dũng cảm và đấu tranh cho những gì họ muốn. Các sinh viên biểu tình một cách hợp lý. Nếu chính quyền có thể đưa ra một giải pháp mà các công dân hoặc sinh viên hài lòng, tôi tin rằng cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc".
Trước đó, vào ngày 1/10, nam diễn viên - ca sĩ nổi tiếng Lưu Đức Hoa cũng đã lên tiếng về các cuộc biểu tình đòi quyền bầu cử phổ thông, kêu gọi hòa bình ở quê nhà. Trong một bài viết trên fanpage Andy World Club, Lưu Đức Hoa kêu gọi người biểu tình "không để cho cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi một vài người gây chia rẽ" và cho biết cuộc biểu tình nên đi theo hướng "không có hơi cay, không có B.L, không có tình trạng bị lạm dụng".
Nhiều nghệ sĩ như Tăng Chí Vỹ, Xa Thi Mạn… cũng kêu gọi fan bình tĩnh, “khi thấy cảnh sát hãy giơ cao tay lên đầu để chứng minh rằng bạn không có hành động B.L”.