Thúy Hạnh: ‘Tôi sẽ khắt khe hơn với thí sinh Got Talent’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu người mẫu tiếp tục làm giám khảo mùa thứ ba chương trình Tìm kiếm tài năng Việt và cho biết, chị sẽ có nhiều thay đổi trong phần nhận xét, đánh giá thí sinh.
Thúy Hạnh: ‘Tôi sẽ khắt khe hơn với thí sinh Got Talent’
Ngoài các chương trình truyền hình, Thúy Hạnh là gương mặt giám khảo quen thuộc các cuộc thi nhan sắc.

- Chị dự định có những thay đổi gì trong lần trở lại với Vietnam’s Got Talent năm nay?

- Tôi sẽ nhận xét, đánh giá các tiết mục của thí sinh một cách kỹ lưỡng, khắt khe hơn. Khắt khe không có nghĩa là nói nhiều hơn, mà tôi sẽ bám theo tiêu chí chương trình để đánh giá các phần dự thi.

Tiêu chí của Got Talent là tìm kiếm tài năng giải trí, trình diễn trên sân khấu chứ không phải tài năng sáng tạo. Chẳng hạn, có thí sinh trình bày khả năng sáng tác bài hát, nhưng trên sân khấu chất giọng của bạn ấy không xuất sắc. Bạn ấy sẽ không phù hợp với chương trình. Bởi biết sáng tác, bạn cũng phải thể hiện được tác phẩm của mình. Nếu không, thí sinh đó nên tìm đến những chương trình thích hợp hơn như Bài hát Việt.

So với các giám khảo còn lại, Thúy Hạnh luôn là người bộc lộ rõ cảm xúc trước phần thi của thí sinh.

- Trong hai mùa trước, khán giả thấy chị biểu hiện nhiều cảm xúc thay vì góp ý cho tiết mục của thí sinh. Vì sao có sự thay đổi trong mùa thứ ba?

- Tôi vẫn sẽ là tôi và không có nhu cầu tự làm mới mình. Sự thay đổi này xuất phát từ chỗ, tôi thấy cần thiết phải có chính kiến ở vị trí của mình sau nhiều lần rút kinh nghiệm từ hai mùa thi trước.

Vị trí của tôi là đánh giá thí sinh trên cương vị cảm nhận của một khán giả nữ, không phải là chuyên gia xét nét thí sinh về chuyên môn. Nếu như tôi thích một tiết mục nào đó, tôi có quyền vui, la hét, làm tất cả những gì giúp tôi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Xem tiết mục làm tôi sợ hãi, tôi có quyền nhăn mặt. Hay tiết mục quá nguy hiểm, tôi cũng có quyền bày tỏ sự hoang mang...

Tiêu chí từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu bản quyền là, mỗi giám khảo phải thể hiện đúng cá tính và cái tôi của mình, không cần phải diễn, không cần phải làm quá... như một số gameshow khác. Mỗi giám khảo đều đã được "đo ni đóng giày" cho vai trò của mình khi được mời tham gia. Chúng tôi cũng đã được ban tổ chức huấn luyện rất kỹ để không trở thành người khác khi ngồi ghế giám khảo.

- Sắp tới chị còn đảm nhận vị trí host một gameshow nấu ăn. Chị đã chuẩn bị gì cho vai trò này?

- Đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia một gameshow nấu ăn. Tôi đã có hai mùa ngồi vị trí bình luận cuộc thi Iron Chef. Ngoài việc biết nấu ăn, tôi cũng chịu khó tìm hiểu ẩm thực ở những nơi tôi đến. Tất nhiên, phải am hiểu về ẩm thực và nấu nướng tôi mới tự tin nhận lời ngồi vị trí đó để bình luận về cách các thí sinh nấu ăn rồi đánh giá món ăn của họ. Lần này, khán giả sẽ thấy ở Thúy Hạnh một hình ảnh khác, rất dữ dội, quyết liệt nhưng có khi lại rất hòa đồng cùng thí sinh ở những phần thi của họ.

- Một diễn viên khác từng bị khán giả soi xét là không có chuyên môn khi làm giám khảo về ẩm thực. Chị sẽ đối phó thế nào nếu chuyện này xảy ra với mình?

- Khi bắt tay làm một điều gì đó, tôi đều nghĩ đến hậu quả xấu nhất xảy ra. Nếu chấp nhận được rủi ro, tôi tiếp tục, nếu không, tôi dừng lại. Chẳng hạn với công việc MC, tôi quan niệm, khi nói sai hay nói nhầm, mình ngay lập tức phải xin lỗi khán giả. Thật thà nhận lỗi và sửa lỗi, họ sẽ thông cảm hơn, cố lấp liếm chỉ khiến khán giả thêm chán nản và thất vọng về mình.

Những chương trình tôi tham gia đều liên quan đến gia đình, sức khỏe, y tế, làm đẹp… rất gần gũi với kinh nghiệm của một bà mẹ hai con như tôi. Vì vậy, tôi không thấy khó khăn khi trao đổi với khán giả những vấn đề mà tôi đã trải nghiệm.

- Bí quyết để chị luôn tự tin thể hiện mình trong các lĩnh vực ngoài chuyên môn chính là thời trang?

- Làm MC hay làm giám khảo đều là công việc đến một cách tình cờ. Tôi lượng thấy sức mình làm được thì nhận lời. Tôi nghĩ, nhà tổ chức phải thấy ở tôi một tố chất nào đó phù hợp với tiêu chí chương trình, họ mới đề nghị tôi tham gia.

Muốn thành công ở bất cứ nghề nghiệp gì, trước hết người đó phải có cái tâm, lao động và cống hiến hết mình. Coi nghề là nghiệp, tôi tin nghề sẽ không phụ mình. Nhiều người mẫu thế hệ chúng tôi vẫn trụ được với nghề và có ảnh hưởng nhất định trong giới như Xuân Lan, Thu Hương… Một số khác ít xuất hiện với vai trò giải trí nên có thể khán giả không biết nhiều, thực ra họ vẫn hoạt động đều đặn.

- Ngoài danh tiếng và cát-xê, chị còn nhận được gì trong các show truyền hình?

- Tôi nhận được thêm nhiều sự tin tưởng của nhà sản xuất. Bằng chứng là họ vẫn tiếp tục mời tôi ngồi ghế giám khảo những chương trình cũ và thêm một vài chương trình mới. Điều lớn lao khác tôi có được là, sau mỗi chương trình, tôi nhận được nhiều hơn sự yêu mến của người hâm mộ. Đó cũng là động lực giúp tôi tự tin trong những vai trò khác nhau của mình ở mỗi chương trình giải trí.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật