Philippines tố Trung Quốc áp đặt trái phép ADIZ ở Biển Đông

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ Philstar của Philippines dẫn lời của một quan chức an ninh cấp cao Philippines khẳng định, không dừng lại ở việc xây dựng trái phép các căn cứ không quân, hải quân.
Philippines tố Trung Quốc áp đặt trái phép ADIZ ở Biển Đông
Ảnh minh họa

Những hành động cải tạo và mở rộng những bãi đá ngầm trong vùng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông là một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm áp đặt trái phép ADIZ.

Quan chức an ninh cấp cao Philippines cho hay, Trung Quốc sẽ đơn phương áp đặt trái phép một vùng nhận diện phòng không (ADIZ) sau khi hoàn thành các dự án xây dựng trái phép các căn cứ hải quân trên các bãi đá Ga Ven, Tư Nghĩa, Châu Viên, Gạc Ma như hành động tương tự ở Hoa Đông. Hoạt động giám sát trên không của Bộ tư lệnh miền Tây Philippines cho thấy, không chỉ thiết lập các căn cứ quân sự, Trung Quốc đang có nhiều hoạt động xây dựng cải tạo bất hợp pháp các bãi đá ở Trường Sa thành đảo nhân tạo, mở các dịch vụ du lịch như khách sạn, hồ bơi để phục vụ du khách Trung Quốc, bất chấp sự phản đối từ Nhật và Mỹ về tính vô lý và phi pháp của ADIZ mà Trung Quốc đưa ra.

Tháng 11/2013, Trung Quốc đã bị chỉ trích dữ dội từ phía Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc khi đơn phương thiết lập vùng ADIZ xâm chiếm phần lớn vùng biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Senkaku tranh chấp với Nhật Bản.

Phó tổng giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Philippines John Andrews nhận định: Trung Quốc có thể dùng mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu mở rộng lãnh thổ, áp đặt vô lý và phi pháp ADIZ trên Biển Đông. Một quan chức an ninh Philippines cho rằng: Một khi ADIZ được thành lập trong khu vực, nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến không phận của Philippines mà còn cả lực lượng hải quân Philippines cũng như các nước có liên quan khác.

Bên cạnh việc xây dựng trái phép những khu du lịch ở trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục củng cố lực lượng quân sự khi điều khu trục hạm tên lửa Côn Minh (Type 052D), được ví như “lá chắn Aegis Trung Quốc” tới biển Đông để tập trận trong tháng 10. Côn Minh, tàu chiến hiện đại của hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được trang bị hệ thống Radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA, có hệ thống phóng thẳng đứng với 64 ống phóng tên lửa dùng để bắn tên lửa hành trình Đông Hải-10 và tên lửa phòng không tầm xa  Hồng Kỳ-9. Bên cạnh Côn Minh có khu trục hạm Hải Khẩu (Type 052C), và một chiến hạm Type 054A. Cuộc tập trận này nhằm phô trương khả năng triển khai chiến thuật của PLA, đồng thời đáp trả lại cuộc tập trận Lá chắn Dũng cảm 2014 tại đảo Guam của quân đội Mỹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật