Ông Kim Jong-un bị bệnh vì đi giày cao gót?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong những ngày qua, việc lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên không xuất hiện trước công chúng đã khiến dư luận thế giới đặc biệt chú ý. Tờ New York Daily cho rằng ông Kim Jong-un đang phải ở viện điều trị do tổn thương mắt cá.
Ông Kim Jong-un bị bệnh vì đi giày cao gót?
Ông Kim muốn cao hơn mọi người

Một trong những lý do khiến ông Kim Jong-un "làm hư" mắt cá của mình là do ông gắng đi loại giày có đế cao để khắc phục điểm yếu về chiều cao. Ông Kim Jong-un muốn xây dựng hình tượng nổi bật của mình trước những người xung quanh nên thường đi loại giày đế cao do Cuba sản xuất.

Trong mùa hè qua, ông Kim Jong-un lại thường xuyên dùng giày này đi thăm các nhà máy, trang trại... Việc đi liên tục trên chiếc giày đế cao khiến ông bị bong gân rồi tổn thương mắt cá, tờ Mirror của Anh cho biết.

Ngoài ra, Mirror của Anh còn trích dẫn một nguồn tin từ Seoul cho rằng ông Kim Jong-un có thể đang bị chứng bệnh Gout hành hạ nên không thể xuất hiện trước công chúng một cách thoải mái. Họ cũng cho rằng chứng nghiện pho mát của ông Kim Jong-un khiến bệnh này tiến triển xấu.

Trong khi đó, truyền thông chính thống Triều Tiên thừa nhận ông Kim Jong-un đang khó ở nhưng giải thích là ông lao lực do phải làm quá nhiều việc vì dân, vì nước. "Sự giàu có và thịnh vượng của xã hội chúng ta là nhờ những nỗ lực miệt mài của thống chế chúng ta, người vẫn tiếp tục thắp sáng con đường cho nhân dân chúng ta, người vẫn sáng lấp lánh như ngọn lửa, mặc dù đang khó ở", nguồn tin từ Triều Tiên tiết lộ trong lúc phát phim tài liệu về ông Kim Jong-un.

Cũng trong đoạn phim gần nhất quay về ông Kim Jong-un được phát trên truyền hình, người ta nhận thấy dáng đi của ông khập khiễng. Bên cạnh những tin đồn về sức khỏe thì cũng có những tin được báo chí Đài Loan nói rằng ông Kim Jong-un đang bị phe quân đội quản thúc tại gia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật