Ba Lan dọa tẩy chay tên lửa Pháp nếu giao tàu Mistral cho Nga

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba Lan cảnh báo rằng nước này có thể sẽ chọn hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ nếu Pháp kiên quyết chuyển giao chiến hạm Mistral cho Nga.
Ba Lan dọa tẩy chay tên lửa Pháp nếu giao tàu Mistral cho Nga
Pháp đang rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan“

Đài RFI (Pháp) đưa tin: Hôm thứ Hai (29/9), trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo Rzeczpospolita, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho hay khả năng Pháp cung cấp tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga khiến Warsaw khó có thể lựa chọn các hệ thống phòng thủ tên lửa của Pháp.

"Tôi phải nói thật là vấn đề tàu Mistral khiến chúng tôi khó có thể đưa ra những quyết định tích cực về các nhà cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Pháp" - ông Siemoniak nói.

Hồi tháng Sáu năm nay, Ba Lan đã lựa chọn tập đoàn Thales (Pháp) và tập đoàn Raytheon (Mỹ) là 2 nhà thầu cuối cùng cho chương trình hệ thống lá chắn tên lửa mới của nước này trị giá hơn 5,8 tỷ euro. Ba Lan tỏ ra rất lo ngại trước tình hình leo thang trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng Ukraine.

Tuy nhiên, cũng như Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh NATO, Warsaw đã lên tiếng chỉ trích thương vụ tàu Mistral giữa Nga và Pháp. Ba Lan cảnh báo rằng nước này có thể sẽ chọn hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

"Tôi tin rằng Pháp sẽ đưa ra quyết định khôn ngoan" - ông Siemoniak nói.

Trước áp lực lớn, cũng như sự chỉ trích gay gắt của NATO, đầu tháng Chín vừa qua, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố đình chỉ chuyển giao 2 tàu Mistral cho Nga và cho hay quyết định trên sẽ được xem xét lại vào cuối tháng này.

Phản ứng trước quyết định này của Pháp, Nga tuyên bố hoàn toàn có thể tự đóng được tàu chiến như Mistral, tuy nhiên, Pháp sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt rất nặng, bên cạnh đó là nguy cơ mất vị thế của một nhà cung cấp đáng tin cậy trong Tổ chức thương mại thế giới WTO.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin còn cho hay tuyên bố từ Pháp rằng hợp đồng Mistral có thể bị hủy bỏ và những con tàu này sẽ được chuyển giao cho bên khác là bất hợp pháp, vì 1/3 con tàu do Nga chế tạo.

"Nếu họ (Pháp) muốn giữ lại con tàu, chúng ta sẽ phải tách phần đuôi tàu ra và mang về sử dụng cho những con tàu khác" - ông Rogozin nói.

Trong một diễn biến mới nhất, hôm qua (30/9), hãng tin Interfax dẫn lời ông Igor Sevastyanov, phó Tổng giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport cho hay chiếc tàu Mistral đầu tiên nên được chuyển giao cho Nga trong vài tuần tới.

"Nếu Pháp thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, biên bản chuyển giao sẽ được ký vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới" - ông Sevastyanov nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật