Bắt thủ phạm cướp tài sản của người nước ngoài

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai tên cướp táo tợn giật túi xách của người phụ nữ nước ngoài, bên trong có điện thoại, laptop. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tóm gọn hai đối tượng cướp này...
Bắt thủ phạm cướp tài sản của người nước ngoài
Hai đối tượng Dịu và Vỹ

Chiều 30/9, Phòng Cảnh sát sát Hình Sự (PC45 - Công an TP Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa điều tra khám phá thành công ổ nhóm cướp giật tài sản tại phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, cảnh sát bắt giữ hai đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dịu (30 tuổi) và Ngô Doãn Vỹ, (25 tuổi), cùng trú tại phường Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội).

Bị hại được xác định là chị Tang Min, (33 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, trú tại khu đô thị Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), hiện đang là nhân viên Công ty Huawei, trụ sở tại phố Trần Duy Hưng.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Dịu và Vỹ khai nhận: Do cần tiền ăn chơi, cờ bạc, tối 25/8, bọn chúng rủ nhau đi tìm người đi đường sơ hở để cướp tài sản.

Sau khi đi xe máy lòng vòng trên các tuyến phố để tìm "con mồi", đến khoảng 21h ngày 25/8, tại ngã tư phố Hoàng Đạo Thúy và phố Hoàng Ngân thuộc phường Trung Hòa, chúng phát hiện thấy chị Tang Min đang đi bộ một mình để sang đường, trên tay xách một chiếc túi loại đựng máy tính. Dịu điều khiển xe máy áp sát, Vỹ ngồi sau giật chiếc túi xách trên tay cô gái nước ngoài rồi vọt ga chạy.


Từ định vị điện thoại cảnh sát đã tóm được Dịu và Vỹ

Trên đường bỏ chạy, hai đối tượng dừng lại bên đường lục soát chiếc túi cướp được, thấy bên trong có 1 máy tính xách tay hiệu Lenovo, 1 điện thoại Honor và 1 điện thoại Huawei cùng một số giấy tờ khác. Hai dối tượng chia nhau, Dịu cầm chiếc điện thoại Honor, còn Vỹ lấy điện thoại Huawei, chiếc máy vi tính hôm sau thông qua mạng Internet, chúng bán cho một thanh niên được 6,1 triệu đồng.

Đầu tháng 9/2014, Dịu đem bán chiếc điện thoại Honor, rồi mua lại chiếc điện thoại Huawei của Vỹ để sử dụng. Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, Vỹ và Dịu khai nhận từ tháng 7/2014 đến nay bọn chúng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác. Bản thân Dịu cũng đã một mình gây ra 2 vụ cướp giật trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để đưa hai đối tượng này ra xét xử.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật