Tin liên quan
Sau cuộc hội đàm, ông Obama nói: “Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề thương mại, các vấn đề nhằm đảm bảo các quy tắc về luật hàng hải được tôn trọng, cách tiếp tục phối hợp với nhau về một loạt các vấn đề từ thăm dò không gian, nghiên cứu khoa học, đến ứng phó với các cuộc khủng hoản nhân đạo như dịch Ebola ở Tây Phi”.
Trong khi đó, thủ tướng Ấn Độ cho hay, ông tìm kiếm sự ủng hộ của tổng thống Obama về việc tiếp tục mở cửa và tạo điều kiện cho các công ty Ấn Độ tiếp cận thị trường Mỹ. Hai bên đã thảo luận thẳng thắn về thỏa thuận thương mại kí tại Bali vào năm ngoái.
Tháng 8 vừa qua, chính phủ Ấn Độ đã gây “bão” trên phạm vi toàn cầu khi kiên quyết từ chối ký vào gói thỏa thuận cải cách thủ tục hải quan giữa các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong khuôn khổ gói Thỏa thuận Bali, một phần của Vòng đàm phán Doha, Thủ tướng Ấn Độ cho rằng, trước hết ông phải có trách nhiệm đối với người nghèo Ấn Độ. Ông xem việc chính phủ tích trữ lương thực để hỗ trợ nông dân nghèo là điều rất cần thiết để giải quyết vấn đề nông dân bị thiệt thòi trong sân chơi của Tổ chức Thương mại Thế giới