Tuyển golf Việt Nam xếp thứ 11 nội dung đồng đội nam ở ASIAD 17

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đương kim vô địch giải nghiệp dư quốc gia Trương Chí Quân là golf thủ thi đấu tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở Á vận hội 2014.
Tuyển golf Việt Nam xếp thứ 11 nội dung đồng đội nam ở ASIAD 17
Trương Chí Quân là một trong những niềm hy vọng lớn của golf Việt Nam. Ảnh: VGA.

Tham dự ASIAD lần thứ 17, đội tuyển Việt Nam đăng ký bốn vận động viên Đặng Hồng Anh, Trương Chí Quân, Đỗ Lê Gia Đạt và Nguyễn Thảo My thi đấu ở nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam.

Kết thúc bốn vòng đấu, Trương Chí Quân là người có thành tích tốt nhất với 291 gậy (dương 3 gậy), xếp thứ 33 trên bảng xếp hạng cá nhân. Ở ngày thi đấu cuối cùng, Chí Quân thậm chí chỉ mất 70 gậy (âm hai gậy so với tiêu chuẩn một vòng - par 72). Ở nội dung đồng đội nam, với tổng điểm 220, Việt Nam xếp thứ 11 trên tổng số 16 đội tuyển.

Đây là lần thứ ba tuyển Việt Nam tham dự ASIAD.


Kể từ lần đầu tiên tham gia sân chơi lớn nhất châu lục, năm 2006 tại Doha (Qatar), golf luôn là bộ môn phát huy một cách triệt để nhất tính xã hội hoá. Các vận động viên đều tự túc kinh phí tham dự, kể cả việc tập huấn. Năm nay, Quỹ phát triển tài năng golf trẻ Việt Nam thuộc Hiệp hội golf Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí cho các thành viên tham dự giải.

Trong số bốn golf thủ của Việt Nam kể trên, có tới ba người đang được đào tạo tại nước ngoài. Nguyễn Thảo My theo học tại Thái Lan, còn Trương Chí Quân và Đỗ Lê Gia Đạt ở Mỹ. Cả ba đều còn rất trẻ và là những niềm hy vọng lớn của golf Việt Nam trong tương lai.

Trương Chí Quân hiện là quán quân giải nghiệp dư quốc gia 2014, trong khi Đỗ Lê Gia Đạt là nhà vô địch năm 2013. Golf trẻ đến từ Hà Nội Nguyễn Thảo My, 16 tuổi, cũng là đương kim vô địch giải Trẻ quốc gia được tổ chức hồi tháng 7 vừa qua.

Tại ASIAD, golf lần đầu tiên được đưa vào thi đấu chính thức năm 1982 khi thành phố New Delhi, Ấn Độ trở thành chủ nhà của sự kiện. Hàn Quốc là quốc gia thống trị bộ môn này với tổng cộng 28 huy chương, trong đó có 12 HC vàng.

Tuy nhiên, tại giải năm nay đội tuyển chủ nhà đã không có được kết quả như ý. Họ chỉ có HC vàng duy nhất ở nội dung đơn nữ, thuộc về Park Gyl-Ol với thành tích 269 gậy (âm 19 gậy). Chức vô địch ở nội dung đồng đội nữ thuộc về đội tuyển Thái Lan.

Ở nội dung đơn nam, chiến thắng thuộc về Pan Cheng-Tsung của Đài Loan (chung cuộc 271 gậy, 17 gậy dưới par). Cùng với tấm HC đồng của Yu Chun-An, tuyển Đài Loan thống trị luôn nội dung đồng đội nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật