Boxing giành huy chương lịch sử, taekwondo trắng tay

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai đội tuyển được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay đã thi đấu không thành công như mong đợi. Dù vậy, với 2 tấm HCĐ ở môn boxing, đoàn TTVN cũng đã tránh được ngày thi đấu tay trắng.

Hôm nay, một trong những môn thể thao giành nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN trong các kỳ Asiad là taekwondo đã chính thức tranh tài. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển taekwondo được kỳ vọng rất lớn sẽ mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn TTVN tại Asiad năm nay. Tuy nhiên, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các võ sĩ của Việt Nam đã sớm rơi rụng.

Đội tuyển taekwondo ra quân với 4 gương mặt Dương Thanh Lâm (74kg), Doãn Thị Hương Giang (49kg), Nguyễn Trọng Cường (87kg) và Nguyễn Thanh Thảo (53kg). Cả 4 gương mặt này đều từng giành nhiều thành tích quốc tế, nhưng đã thi đấu không đúng sức.

Nguyễn Trọng Cường thua 1-14 trước võ sĩ nước chủ nhà Hàn Quốc Shin Yoengrae trong trận đấu ở hạng cân dưới 87 kg nam. Dương Thanh Tâm thua võ sĩ đến từ Iran Hajizavareh Massoud 0-6 tại hạng cân dưới 74 kg. Doãn Thị Hương Giang (hạng dưới 49kg) thua Ilao Levita Ronna (Philippines) 1-3 ở vòng 1/16.

Nguyễn Thanh Thảo (dưới 53kg) sau khi vượt qua Ahmadi Nilah (Afghanistan) với tỷ số 12-0, đã phải dừng bước ở tứ kết khi thua võ sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) Huang Yun Wen với tỷ số 5-13.

Môn taekwondo sẽ diễn ra đến hết ngày 3/10, hy vọng những võ sĩ còn lại của đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ giải cơn khát vàng cho đoàn TTVN.

Tham dự Asiad năm nay, đội tuyển taekwondo gồm 17 thành viên, trong đó có 12 võ sĩ là Hà Thị Nguyên, Phan Trung Đức, Dương Thanh Tâm (đều của Hà Nội), Nguyễn Văn Duy, Lê Huỳnh Châu (đều của TP Hồ Chí Minh), Trương Thị Kim Tuyền (Vĩnh Long), Doãn Thị Hương Giang (Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Thảo (Bộ Công an), Phạm Thị Hằng (Thanh Hóa), Phạm Thị Thu Hiền (Quảng Nam), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trọng Cường (đều của Thanh Hóa).

Sau khi taekwondo thi đấu không thành công, 2 võ sĩ boxing nữ cũng không thể vào đến trận chung kết. Trong trận bán kết môn boxing hạng 48 đến 51kg nữ, võ sỹ Lê Thị Bằng đã phải chấp nhận thất bại 0-3 trước đối thủ người Ấn Độ Hmangte Chungneijang Mery Kom. Trong khi đó, Lừu Thị Duyên (hạng cân 57-60 kg) cũng thua võ sĩ người Trung Quốc Yin Junhua 0-3 ở một trận bán kết khác. Như vậy, cả hai nữ võ sĩ Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên đều đoạt được chiếc HCĐ ở môn boxing.

Dù không thể giành thành tích cao nhất, nhưng HCĐ cũng là cột mốc lịch sử với đội tuyển boxing Việt Nam.

Chiều nay, các VĐV điền kinh gồm Vũ Thị Hương (200m nữ), Đỗ Thị Thảo (800m nữ) và Dương Văn Thái (800m nam) sẽ thi đấu vòng loại. Như vậy, đoàn TTVN đã hết cơ hội giành huy chương trong ngày hôm nay. Tổng số huy chương đoàn TTVN giành được là 32, trong đó có 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật