Tiếng gào khóc sau phiên xử vụ hỗ‌n chi‌ến trên sông Yên

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tranh chấp bãi triều nuôi ngao, 100 người mang dao kiếm, gạch đá đi trên 30 chiếc bè mảng kéo ra giữa sông Yên đánh nhau. Hôm nay 17 người liên quan bị xét xử.
Tiếng gào khóc sau phiên xử vụ hỗ‌n chi‌ến trên sông Yên
Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm ngày 30/9. Ảnh: Lê Hoàng.

Trong ngày 29-30/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử 17 bị cáo tham gia vụ hỗ‌n chi‌ến trên sông Yên. Hàng trăm người dân địa phương kéo đến theo dõi phiên tòa.

Quá trình thẩm vấn xác định, do xung đột lợi ích trong việc khai thác ngao ở lòng sông Yên, các hộ dân thuộc xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) và xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia) nhiều lần xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, sáng 7/7/2013, gần 100 người đi trên 30 chiếc bè mảng kéo ra giữa sông Yên đánh nhau.

Trong lúc HĐXX nghị án, nhiều phụ nữ bế theo con nhỏ, họ quỳ gục dưới sân tòa gào khóc thảm thiết. Ảnh: Lê Hoàng.

Vụ hỗ‌n chi‌ến khiến ba người t‌ử von‌g gồm Tô Quốc Dũng, Tô Văn Hiệu và Lữ Kiên Cường. 11 người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tại phiên tòa, một số bị cáo liên tục tố bị ép, mớm cung và không thừa nhận hành vi giết người. bị cáo Phạm Văn Thành (20 tuổi) khẳng định không giết nạn nhân Tô Quốc Dũng mà thấy người thân là Phạm Văn Tuyển bị vây chém nên lao ra ứng cứu. Cụ thể, chứng kiến Tuyển và nhóm thanh niên trong làng bị tấn công, anh ta nhảy lên bè, nhặt được con dao cán gỗ và lao vào đánh chém lại. Thấy nạn nhân đang ôm cọc sau khi rớt xuống nước, Thành bơi lại gần thì bị ông này dùng hung khí tấn công. Nén cơn đau, Thành vung dao chém lại rồi bơi vào bờ.

Tuyển khai đang cào ngao phát hiện 3-4 người từ bờ nam phía huyện Tĩnh Gia áp sát rồi dùng dao, gậy đánh chém người trong thuyền của mình. Tuyển bị rơi xuống nước, sau đó cố trèo lên thuyền. Trong lúc giằng co, Tuyển ôm chặt lấy người đàn ông đang chém mình rồi cả hai cùng rơi xuống nước. Tuyển sau đó giật được con dao và chém đến khi họ van xin...

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tuyển cho rằng không đủ căn cứ truy tố bị cáo về hành vi giết người mà chỉ là phạm tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên HĐXX kết luận lời khai chối tội của các bị cáo và nội dung trình bày của luận sư không có căn cứ để chấp nhận.

Khoảng 50 cảnh sát cơ động và hỗ trợ tư pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh. Ảnh: Lê Hoàng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành 18 năm tù, Tuyển lĩnh 13 năm. 17 bị cáo còn lại lần lượt nhận từ 5 tháng tù treo đến 24 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng

Phiên tòa kết thúc trong không khí rất căng thẳng khi một số phụ nữ là thân nhân các bị cáo đổ gục, khóc ngất tại sân tòa tạo nên cảnh nhốn nháo. Khoảng 50 công an đã được huy động để vãn hồi trật tự và đảm bảo an ninh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật