Người đàn bà lừa cả trăm tỷ nướng vào lô đề

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhã lấy mác nhân viên bưu điện, có anh họ làm lãnh đạo để rủ nhiều người cùng kinh doanh sim, thẻ nhằm chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm ngày 30/9 của TAND Hà Nội, Nguyễn Thị Nhã (29 tuổi, quê ở Gia Lai) thuê nhà ở vừa đi học vừa làm đại lý bán báo tại Hà Nội.

Từ năm 2010, do chơi lô đề bị thua, không có tiền trả nợ, Nhã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người quen biết. Để lấy được lòng tin, chị ta nói dối đang làm việc ở Bưu điện Hà Nội, có anh họ là phó tổng giám đốc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam có thể giúp mua những lô hàng thẻ điện thoại Mobiphone, Vinaphone, Viettel và thẻ game giá rẻ, bán lãi cao.

Người chung vốn kinh doanh mặt hàng trên chỉ việc đưa tiền cho Nhã, còn chị ta sẽ có trách nhiệm mua và bán hàng. Nhã hứa hẹn sau 10 ngày bán được hàng là có tiền lãi. Nếu mua nhiều, ngoài tiền lãi còn được công ty thưởng quà như tiền mặt, điện thoại, máy tính, xe máy. Ai không muốn chung vốn kinh doanh thì cho Nhã vay tiền, chị ta sẽ trả lãi cao.

Tin tưởng Nhã, nhiều người góp tiền làm ăn hoặc cho chị ta vay để lấy lãi. Thời gian đầu, Nhã dùng chính số tiền của những người chung vốn và tiền vay thanh toán trả cho họ tiền gốc và lãi đầy đủ. Do vậy, các bị hại tiếp tục chung tiền kinh doanh và cho Nhã vay với số tiền lớn.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2012, Nhã đã lừa 7 người, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng. Trong đó chị ta dùng thủ đoạn nhận mẹ nuôi để cuỗm tiền của hai mẹ con bà Hồ Thị Minh Phương (ở quận Cầu giấy) gần 36 tỷ đồng.

Trước toà, Nhã khai sử dụng số tiền chiếm được để chơi lô đề hết khoảng 80 tỷ đồng, tiền dùng trả lãi hơn 5 tỷ đồng, tiền dùng mua quà tặng cho các bị hại là hơn 1,3 tỷ đồng.

Cho rằng bị cáo chiếm đoạt của các bị hại số tiền lớn, tòa đã tuyên phạt Nhã tù chung thân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phải trả lại tiền.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật