Việt Nam giành 3 giải thưởng quốc tế về đột biến gien

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa trao tặng Việt Nam 3 giải thưởng dành cho các cá nhân và tổ chức có thành tựu trong lĩnh vực đột biến tạo giống phục vụ cho việc bảo đảm công tác an ninh lương thực.
Việt Nam giành 3 giải thưởng quốc tế về đột biến gien
Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano (bìa phải) trao Giải thưởng “Thành tự xuất sắc“ cho đại diện Việt Nam. (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Đây là các giải thưởng mà IAEA trao đến các cá nhân và tổ chức của các nước thành viên có nhiều thành tựu trong lĩnh vực đột biến tạo giống, đóng góp hiệu quả vào bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững. Việt Nam đã giành được 3 trong tổng số 23 giải thưởng, trong đó có một giải thưởng “Thành tựu xuất sắc” cho viện di truyền nông nghiệp Việt Nam

Ngoài ra, 2 giải thưởng  khác về thành tựu trong lĩnh vực đột biến tạo giống được trao cho tập thể viện Khoa học nông nghiệp Miền Nam và Trung tâm hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh và 2 cá nhân của Sở KH&CN Long An  với các thành tích trong lĩnh vực đột biến tạo giống.

Đột biến tạo giống bằng bức xạ là kỹ thuật được nghiên cứu ứng dụng ở Việt Nam từ những năm 1970. Với sự giúp đỡ của IAEA, từ những năm 1980 đến nay ngành khoa học giống cây trồngViệt Nam đã đẩy mạnh hướng nghiên cứu ứng dụng này.

Hiện Việt Nam là nước đứng hàng thứ 8 trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống. 1 trong 5 giống lúa phục vụ xuất khẩu chủ lực hiện nay của Việt Nam là được tạo ra từ đột biến phóng xạ. Hàng năm, cả nước sản xuất 43 triệu tấn lúa, xuất khẩu 6 triệu tấn mang về trên 3 tỷ USD. Các giống lúa đột biến hiện được gieo trồng trên 3,5 triệu ha giúp người nông dân tăng thêm hàng trăm triệu USD/ năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật