Áo tàng hình là có thật

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khoa học tại Đại học Rochester, Mỹ, đã gây kinh ngạc khi vừa công bố đã tìm ra cách chế tạo một chiếc “áo tàng hình” thực sự với những vật liệu không quá đắt đỏ.
Áo tàng hình là có thật
Một bàn tay trở nên vô hình khi được đưa ra sau thiết bị của trường Rochester

Cái gọi là Áo tàng hình Rochester thực sự không phải một chiếc áo. Thay vì thế, nó giống như một thiết bị kiểm tra thị lực, với nhiều thấu kính được sắp xếp để nằm thẳng hàng với nhau.

Khi đặt nó trước một vật thể, nhìn qua thấu kính có thể thấy vật thể đó biến mất hoàn toàn, còn khung cảnh phía sau đó vẫn hiện lên rõ ràng..

Các nhà khoa học khẳng định dù không thể che phủ cả c‌ơ th‌ể như chiếc áo choàng của Harry Potter nhưng thiết bị này cũng có rất nhiều công dụng hữu ích.

“Đây là thiết bị đầu tiên cung cấp khả năng tàng hình ba chiều - nhà nghiên cứu Joseph Choi thuộc ĐH Rochester cho biết - Có những ứng dụng thực tế như thiết bị này có thể che hoàn toàn toa móc một chiếc xe tải lớn để người tài xế có thể nhìn thấy toàn cảnh phía sau”.

Giáo sư vật lý John Howell thuộc ĐH Rochester cho biết cũng có thể ứng dụng công nghệ này trong lĩnh vực phẫu thuật, quân sự, thiết kế, nghệ thuật… Ông cho biết trên thực tế có rất nhiều chuyên gia đang theo đuổi nghiên cứu sản xuất các thiết bị tàng hình.

Nhóm nghiên cứu ĐH Rochester đầu tư khoảng 1.000 USD để chế tạo thiết bị tàng hình này. Tuy nhiên ĐH Rochester đã đưa lên mạng bản hướng dẫn cách chế tạo thiết bị tàng hình này tại nhà chỉ với chi phí khoảng 100 USD.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật