Tin liên quan
Theo đó các binh sĩ trên đã được triển khai đến bảo vệ cho các công ty năng lượng nước ngoài đóng tại 6 tỉnh ở Algeria, trong đó có 4 công ty đang hoạt động tại các vùng sa mạc giàu dầu mỏ.
. Lo ngại ngày của Algeria là không thừa, khi 2 năm trước đây nhóm phiến quân Hồi giáo Maghreb có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã đánh chiếm một nhà máy khí đốt tại thành phố cực Nam In Amenas và bắt giữ hàng trăm công nhân, trong đó có nhiều người nước ngoài, làm con tin.
Giới chức Algeria cho rằng, bất ổn tại Libya và làn sóng B.L tại Bắc Mali đã thúc đẩy các nhóm vũ trang và khủng bố hoạt động mạnh mẽ tại nước này.
Bộ Quốc phòng Algeria cũng đã quyết định thiết lập các căn cứ quân sự gần các nhà máy dầu mỏ ở miền Nam, nhằm đối phó nhanh chóng và hiệu quả với các tình huống nguy hiểm. Algeria cũng tăng mức báo động trước các mối đe dọa từ khủng bố và triển khai hàng nghìn binh sĩ ở khu vực biên giới phía Nam và phía Đông giáp với Libya và Mali