Việt Nam sắp sở hữu ‘sát thủ săn ngầm’ P-3 của Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng Reuters dẫn lời hai quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Washington muốn hỗ trợ Việt Nam bằng cách tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ bờ biển, và các máy bay tuần tra săn ngầm P-3 không trang bị vũ khí có thể là một trong những trang thiết bị đầu tiên mà Mỹ bán cho Việt Nam.
Việt Nam sắp sở hữu ‘sát thủ săn ngầm’ P-3 của Mỹ
Máy bay chống ngầm P-3 Orion của quân đội Mỹ.

Theo Reuters, các thảo luận về dở bỏ lệnh cấm vận vũ khí gây sát thương của Mỹ đối với Việt Nam đang diễn ra ở Washington và phía Mỹ đánh giá rất khả quan. Động thái đầu tiên là việc nước này quyết định bán cho Việt Nam các máy bay do thám săn ngầm P-3.

Theo nguồn tin cho hay, “Tình hình đang thay đổi, đó là vấn đề chúng tôi xem xét rất nghiêm túc. Điều chúng tôi thấy là một đối tác có chung các quyền lợi với mình”.

Có thể thấy, diễn biến này nằm trong chiến lược tái tập trung các quan tâm về kinh tế, chính trị và quân sự của tổng thống Mỹ Barack Obama hướng tới châu Á. Nó cũng là bước tiếp theo trong tiến trình nối lại quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sau hai thập kỷ với hàng loạt các chuyến thăm quân sự và ngoại giao cấp cao gần đây giữa hai nước.

Trả lời phóng viên Reuters, hai giám đốc cấp cao trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí Mỹ cho biết, họ hy vọng chính phủ Mỹ sẽ sớm gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam.

Một trong hai người nói: “Đã có nhiều cuộc tranh luận về việc bán vũ khí cho Việt Nam. Đó là lĩnh vực nhiều hứa hẹn với chúng tôi”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật