Giá hàng hóa giảm cho thấy lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá hàng hóa toàn cầu xuống thấp nhất 5 năm qua cho thấy giới đầu tư đang lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Giá hàng hóa giảm cho thấy lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Ảnh minh họa

Biểu đồ trên cho thấy Chỉ số Hàng hóa Bloomberg theo dõi 22 mặt hàng đã giảm 5,6% trong năm nay. Giá dầu Brent giảm 12% và chạm mức thấp nhất 2 năm trong tuần trước, trong khi giá quặng sắt tại cảng Thanh Đảo, Trung Quốc giảm 41% xuống mức thấp nhất từ 2009.

Số liệu tích cực về kinh tế Mỹ đã đẩy Chỉ số Standard & Poor’s 500 lên mức kỷ lục trong tháng 9 và kích USD lên mức cao nhất 4 năm qua so với 10 đồng tiền trong giỏ tiền tệ. Giá hàng hóa tụt lại khi các nhà hoạch định chính sách châu Âu dựa vào kíc‌h thí‌ch bổ sung để thúc đẩy hồi phục kinh tế và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc xuống mức thấp nhất trong 24 năm qua – Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ lớn nhất quặng sắt và đậu nành.

Daniel Briesemann, nhà phân tích tại Commerzbank AG ở Frankfurt, cho biết, rõ ràng giới đầu cơ tài chính đang rất bi quan về hàng hóa. Mọi người đều biết kinh tế châu Âu phục hồi yếu ớt, trong khi tại Trung Quốc lo ngại về tăng trưởng kinh tế ngày một tăng và kết quả là giá hàng hóa giảm xuống thấp hơn.

Tồn kho dầu mỏ tại các nước phát triển tháng trước có thể tăng gấp 2 lần so với tốc độ trung bình cả năm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết hôm 11/9. Trong năm nay, nguồn cung từ nhôm, nickel đến quặng sắt đều vượt nhu cầu, theo ước tính của Morgan Stanley. Giá ngô, lúa mỳ và đậu nành trên sàn CBOT Chicago năm nay đã giảm ít nhất 21% khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng toàn cầu đạt kỷ lục.

Theo ước tính của các nhà kinh tế học trong cuộc khảo sát của Bloomberg, kinh tế Trung Quốc – nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ - sẽ tăng trưởng 7,4% trong năm nay, thấp nhất từ năm 1990.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật