Bóng đá ASIAD 17: Olympic Việt Nam mơ… tứ kết ASIAD

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan vào tối qua (22.9), ĐT Olympic Việt Nam đã hiên ngang vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng H. Olympic Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về tứ kết ASIAD 17.
Bóng đá ASIAD 17: Olympic Việt Nam mơ… tứ kết ASIAD
Minh Tuấn cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Kyrgyzstan.

Không có quá nhiều áp lực ở trận đấu chiều qua (22.9), các cầu thủ Olympic Việt Nam vào trận với tâm lý thoải mái và ông HLV Miura cũng chủ động tung ra đội hình có nhiều cầu thủ dự bị.

Trong hiệp 1, Olympic Việt Nam không thể hiện được nhiều. Sau trận đấu, chính ông Miura cũng thừa nhận rằng, các học trò của mình chơi dưới sức và đá thiếu nét ở hiệp 1. Ông Miura cũng chỉ ra những vấn đề cần khắc phục ngay, đó là hàng tiền vệ và hậu vệ không có sự liên hệ tốt để đối thủ Olympic Kyrgyzstan có nhiều thời gian và không gian chơi bóng. Trong đó, chút nữa thì Olympic Việt Nam phải trả giá khi cú sút phạt của đối phương tìm đúng xà ngang khung thành.

Rất may là sau giờ nghỉ, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã chơi tốt hơn và tạo nhiều sức ép tới khung thành đối phương. Tới phút 62, cầu thủ Olympic Kyrgyzstan lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11 mét, tiền vệ Vũ Minh Tuấn ghi bàn mở tỉ số. Đây cũng chính là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Với hai trận toàn thắng, Olympic Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng bảng để có mặt ở vòng 1/8. Tại vòng đấu này, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic UAE (đội nhì bảng G). Trận Olympic Việt Nam - Olympic UAE sẽ diễn ra ngày 26.9 tới. HLV Miura hy vọng, khi đá với UAE, các cầu thủ Việt Nam cũng chơi tốt như trận gặp Olympic Iran để đi vào lịch sử khi lần đầu có mặt ở tứ kết ASIAD.

Tuyển nữ cũng kỳ vọng

Trong khi tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt ở vòng 1/8 thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải đá trận quyết định tranh vé với tuyển Hồng Kông trong trận đấu diễn ra lúc 15 giờ chiều nay (23.9).

Hiện Việt Nam và Hồng Kông đều là những đội bóng cùng thua CHDCND Triều Tiên với tỉ số 0-5.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Miura. Ảnh: QUANG THẮNG

Trước thông tin đội tuyển nữ Việt Nam phải tự mua thuốc bổ để sử dụng trong quá trình dự ASIAD, ông Nguyễn Xuân Gụ - PCT VFF - cho biết: “Có thể do sự kiện U.19 quá rầm rộ nên truyền thông không quan tâm nhiều tới bóng đá nữ. Thực tế, tuyển nữ vẫn nhận được sự quan tâm tốt của VFF, bằng chứng là VFF thường xuyên hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các cầu thủ nữ. Hiện, VFF vẫn đang sử dụng tốt các nguồn tài trợ từ Nutifood và BIDV cho các hoạt động của tuyển nữ. Tôi khẳng định các cầu thủ nữ không hề thiếu thốn gì”.

Theo tin từ BHL tuyển nữ, toàn đội hiện nay đang rất hưng phấn cho trận quyết định ở vòng bảng với Hồng Kông. Một trong những lợi thế là tuyển nữ Việt Nam được nghỉ nhiều hơn tuyển Hồng Kông hai ngày, nên hiện đang rất sung sức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật