Không quân Syria tấn công vùng nổi dậy, 42 người chết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến đấu cơ của chế độ Damas hôm qua (22.9) đã oanh tạc tỉnh Idlib, nơi chủ yếu do phe nổi dậy kiểm soát, khiến ít nhất 42 người chết, trong đó có 16 trẻ em.
Không quân Syria tấn công vùng nổi dậy, 42 người chết
Cảnh đổ nát sau trận bom của quân chính phủ Syria tại Maarat Al-Nouman, nam Idlib, Syria, ngày 18.9. Ảnh: Reuters

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền ở Syria, các cuộc không kích đã nhắm vào hai địa điểm. Một gần thị xã Saraqeb, nơi các cư dân tị nạn sau khi khu vực thị xã bị ném bom liên tục, và một tại Ehsim. Tỉnh Iblib gần như nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy, trừ thủ phủ của tỉnh này.

Như vậy, liên tục trong những ngày này, không quân Damas có nhiều cuộc tấn công vào các vùng nổi dậy. Trong hai ngày 16 và 17.9, Tablissé - một thị trấn nổi dậy thuộc tỉnh Homs, miền Trung - cũng bị bắn phá, khiến 50 người chết.

Cũng ngày 17.9, nhiều thành phố thị xã khác tại Syria bị dội bom, đặc biệt là tại Aleppo, không quân Syria tiếp tục cho thả các thùng thuốc nổ xuống khu vực gần chợ, khiến 6 người chết.

Kể từ cuối năm 2013, không quân Syria gần như hàng ngày thả thuốc nổ xuống vùng của phe nổi dậy ở phía Đông Aleppo, bất chấp hành động này trước đó đã bị một nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án.

Trong khi đó, tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) mở chiến dịch tấn công lớn vào khu vực người Kurd ở thị trấn Kobani, miền Bắc Syria, khiến hơn 130.000 người đã phải chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật