Nga không có lý do để rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Mỹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước đó, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung khi thử một quả tên lửa hạt nhân từ năm 2008.
Nga không có lý do để rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Mỹ
Tên lửa Topol-M của Nga

Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov cho biết, Nga không có lý do gì để đơn phương rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), nhưng có thể không loại trừ khả năng này.

Ông Ivanov cho biết, các bên tham gia có thể rút khỏi hiệp ước trong trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, hiện tại Nga sẽ vẫn tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong hiệp ước, nếu các lợi ích an ninh của mình bị đe dọa nghiêm trọng.

Trước năm 2003, Nga và Mỹ thường xuyên tham vấn về hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, nhưng sau đó hai bên đã ngừng theo sáng kiến của phía Mỹ. Hiện tại, Nga và Mỹ lại tiếp tục thảo luận về hiệp ước này sau khi cả 2 phía đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm hiệp ước.

Cuối tháng 7/2014, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung khi thử một quả tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất hồi năm 2008. Ngay sau đó, Nga đã bác bỏ cáo buộc này đồng thời tuyên bố đây là một động thái để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi hành vi vi phạm của Mỹ.

Theo Nga, Mỹ đang có ý định triển khai hệ thống phóng MK-41 cho các tên lửa tầm trung tại Ba Lan và Romania.

Các cáo buộc này làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Mỹ tại thời điểm mối quan hệ song phương đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1991 do vụ khủng hoảng ở Ukraine.

Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.

Nội dung chính của văn kiện này cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa hạt nhân có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km phóng từ mặt đất

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật