Afghanistan chính thức có tổng thống mới

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phát ngôn của Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Noor Mohammad Noor ngày 21/9 cho hay ông Ashraf Ghani chính thức lên làm Tổng thống mới của Afghanistan, sau cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 diễn ra vào tháng 6/2014, trong khi ứng cử viên Abdullah Abdullah sẽ giữ chức vụ “người điều hành“ tương đương với Thủ tướng.
Afghanistan chính thức có tổng thống mới
Tổng thống mới của Afghanistan - ông Ashraf Ghani

Tình trạng bế tắc giữa hai ứng cử viên Ashraf Ghani và Abdullah Abdullah kể từ sau cuộc bầu cử diễn ra hôm 14/6 vừa qua đã đẩy Afghanistan lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị trong bối cảnh NATO kết thúc 13 năm chống phong trào Hồi giáo Taliban. 

Trước đó, cả hai ứng cử viên này đều tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bị cho là gian lận. Trong khi đó, Mỹ và Liên hợp quốc đang nỗ lực thúc đẩy thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để giúp Afghanistan không quay trở lại tình trạng chia rẽ sắc tộc như trong cuộc nội chiến của những năm 1990.

Theo đó, ngày 21.9, ông Ahmad Yousaf Nuristani tuyên bố kết thúc tiến trình bầu cử nhưng không đề cập đến kết quả cụ thể của cuộc bầu cử. Kết quả bầu cử sơ bộ trước đó cũng cho thấy ứng cử viên Ghani giành chiến thắng.

Kết quả bầu cử được thông báo ngay sau khi hai ứng cử viên đối địch trong cuộc bầu cử tổng thống ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Theo thỏa thuận này, ông Ghani sẽ trở thành Tổng thống, trong khi ứng cử viên Abdullah Abdullah sẽ giữ chức vụ "người điều hành" (CEO), tương đương với Thủ tướng.

Theo Hiến pháp Afghanistan, Tổng thống nắm hầu hết quyền hành trong khi CEO sẽ đảm nhận chứng vụ thủ tướng trong nhiệm kỳ hai năm. Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Pakistan đều lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Afghanistan


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật