NATO lập ‘pháo đài’ để đối phó với Nga?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Petr Pavel – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Czech đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quân đội NATO, ngoài ra NATO cũng sẽ thành lập một trung tâm chỉ huy có trách nhiệm như một “tiểu đoàn quân sự đa quốc gia“ ở Đông Âu. Thông tin trên vừa được hãng tin RIA Novosti đưa ra hôm qua (20/9). Đây có thể được coi là một động thái “lập pháo đài“ để đối phó với Nga của NATO.
NATO lập ‘pháo đài’ để đối phó với Nga?
Ảnh minh họa

“Tướng Pavel đã được bổ nhiệm hôm Thứ Bảy để trở thành chủ tịch mới của Hội đồng Quân sự NATO. Ông nhận được sự ủng  hộ của một số thành viên chủ chốt của Ủy ban Quân sự NATO”, Người phát ngôn của Bộ quốc phòng Czech cho biết.

Cũng theo người phát ngôn này, một lý do nữa khiến ông Pavel được bổ nhiệm vào vị trí này là vì trên thực tế đại diện của các quốc gia Trung Âu và Đông Âu đã gia nhập NATO trong 1,5 thập kỷ gần đây chưa từng được bổ nhiệm vào một vị trí chủ chốt nào của liên minh.

Ủy  ban Quân sự là một cơ quan quân sự cấp cao của NATO. Đây là cơ quan hàng đầu đưa ra các đối sách quân sự của NATO. Ủy ban này bao gồm các quan chức quân sự cấp cao của các quốc gia thành viên NATO.

Tướng Knud Bartels của Đan Mạch hiện đang là chủ tịch của Hội đồng Quân sự NATO, đã giữ vị trí này từ tháng 1/2012. Ông Pavel dự kiến sẽ tiếp quản vị trí này từ  đầu năm sau.

Ngoài ra, NATO cũng sẽ thành lập các trung tâm chỉ huy-kiểm soát ở một loạt các nước Đông Âu. Đó là thông tin vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania - Jonas Vytautas Zukas đưa ra hôm 19/9. 

Phát biểu trước báo giới, ông Zukas nói rằng các trung tâm chỉ huy này sẽ được xây dựng ở 4 hoặc 5 nước, lần lượt là Lithuania, Latvia, Estonia, Ba Lan và Romania. Ông Zukas cho biết, các trung tâm này sẽ có tới 120 quân nhân và có trách nhiệm như một "tiểu đoàn quân sự đa quốc gia" khi các đồng minh khác gia nhập lực lượng Mỹ được triển khai sẵn ở Đông Âu. Theo ông Zukas, trung tâm ở Lithuania sẽ được triển khai trước cuối năm nay.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Tư lệnh hàng đầu của NATO, Tướng Philip Breedlove cùng bộ trưởng quốc phòng 28 nước thành viên khối này tham dự hội nghị kéo dài 3 ngày khai mạc tối 19/9 ở thủ đô Vilnius của Lithuania trong bối cảnh các nước trong khu vực quan ngại trước những hành động của Nga ở Ukraine.

NATO đặt quan hệ với Nga lên bàn đàm phán

Cũng trong cuộc họp của NATO ở Lithuania hôm qua, các quan chức quân sự NATO đã tập trung  thảo luận về mối quan hệ với Nga khi các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine đã nhất trí rút quân theo một kế hoạch hòa bình mới đạt được sau đêm qua ở Belarus.

Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO - Tướng Knud Bartels, cho biết, các tướng lĩnh quân sự của liên minh 28 thành viên đang xem xét mối quan hệ trong tương lai với Nga và vị trí quân sự của NATO.

“Trọng tâm của các cuộc thảo luận của chúng tôi sẽ là phát triển và áp dụng kế hoạch sẵn sàng hành động của liên minh”, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO người Đan Mạch cho biết, ám chỉ đến một sáng kiến mới, trong đó có việc luân chuyển binh sỹ và thiết bị trong khắp các cơ sở của NATO tại miền đông châu Âu.

Sứ mệnh của NATO tại Afghanistan, tình hình Trung Đông, mối đe dọa của nhóm phiến quân IS tại Iraq và Syria cũng là những nội dung lớn được thảo luận trong cuộc họp.

Các cuộc thảo luận quân sự ở thủ đô Vilnius của Lithuania diễn ra 2 tuần sau khi NATO công bố một lực lượng phản ứng nhanh mới tại hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở xứ Wales. Lithuania cho biết các biện pháp mới sẽ gồm các trung tâm “chỉ huy và điều khiển” khu vực tại các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan.

Trước đó, các nhà đàm phán đại diện cho Kiev và phe ly khai ở Ukraine đã ký một thỏa thuận 9 điểm, trong đó có tạo vùng đệm ở miền đông Ukraine.

Thỏa thuận bao gồm việc thiết lập một vùng giáp ranh 30km, cấm phi cơ quân sự bay trên một phần của miền Đông Ukraine và rút chiến binh nước ngoài khỏi cả hai bên. Thỏa thuận còn cho phép các quan sát viên an ninh của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) theo dõi việc thực thi và duy trì thỏa thuận này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật