Hải quân Mỹ cảnh báo Nga, Trung Quốc chạy đua tàu ngầm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng tin Fox News ngày 20.9 đưa tin chỉ huy Lực lượng tàu ngầm Đại Tây dương cảnh báo: việc Nga và Trung Quốc phát triển tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo sẽ tác động xấu đến việc triển khai hạm đội tàu ngầm Mỹ.
Hải quân Mỹ cảnh báo Nga, Trung Quốc chạy đua tàu ngầm
Tàu ngầm lớp Akula II của Nga

Phó đô đốc hải quân Michael Connor cho biết: hiện có rất nhiều mối đe dọa trên toàn thế giới, khác xa thời chiến tranh Lạnh khi Mỹ chỉ phải tập trung đấu trí với Liên Xô.

Khi chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đối xử với Nga như một đối tác. Nhưng thiện chí này thay đổi, từ khi Nga can thiệp quân sự vào nội chiến Ukraine và lập những chiến thuật lạ mà Mỹ chưa hề biết, theo Connor.

Ông nói lãnh đạo lực lượng tàu ngầm hạt nhân của hải quân Mỹ phải chú ý tới kho vũ khí hạt nhân (VKHN) ngày càng lớn của Nga:

“Liên Xô tan rã, chỉ còn Nga, nhưng họ vẫn duy trì khả năng hạt nhân, và nay tái phát triển khả năng này cùng các khả năng khác. Vì thế, chúng tôi nhận định nước Nga hiện đại xem ra đang có tham vọng gieo tầm ảnh hưởng và chinh phục đất đai, giống như thời Liên Xô”.

Tuần trước, Nga đưa tin về khả năng nâng cấp hạm đội tàu ngầm, khi các quan chức Nga công bố ảnh chụp hai chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Akula II được chuyển đến một xí nghiệp để nâng cấp, hiện đại hóa.


Tàu ngầm lớp Tống của TQ
Hải quân Mỹ cũng chú ý việc hạm đội tàu ngầm TQ đã có những tiến bộ đến độ TQ có khả năng tấn công toàn cầu, theo phó đô đốc Connor:

“Thế giới trở nên đa cực, chúng ta phải tranh giành tầm ảnh hưởng toàn cầu và quyền lực với TQ đang trỗi dậy. TQ đã có tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Tốc độ đóng tàu của họ rất cao, hiện đã có nhiều chiếc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và họ còn đang đóng thêm nhiều chiếc khác”.

Hồi tháng 2, cơ quan tình báo hải quân Mỹ (ONI) đã có báo cáo về hải quân TQ, để cung cấp chứng cứ cho Hội đồng giám sát an ninh-kinh tế Mỹ-Trung.

Lãnh đạo ONI kết luận: hải quân TQ đã phát triển từ một lực lượng ven biển thành một hạm đội có thể thực hiện các nhiệm vụ tầm xa, gồm khả năng tấn công các mục tiêu ở cách Trung Hoa đại lục hàng trăm dặm”.

ONI đặc biệt lo ngại lực lượng tàu ngầm TQ phát triển nhanh, gồm các chiếc mang tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Tấn đã được giao nhiệm vụ tuần tra trong năm 2014.

Chiếc tàu này có thể phóng tên lửa đạn đạo JL-2 vốn có tầm bắn 4.000 hải lý, đủ sức từ các vùng biển Đông Á  đánh Hawaii, bang Alaska và vùng miền tây nước Mỹ.

Báo cáo trên ghi nhận hiện TQ có 5 tàu ngầm hạt nhân tấn công, 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân và 53 tàu ngầm tấn công chạy di‌esel.

Nói chung, hạm đội tàu ngầm TQ phát triển nhanh về công nghệ vũ khí trong 10 năm qua. Cách đây 10 năm, TQ chỉ có vài tàu ngầm phóng được tên lửa hành trình chống hạm. Nay, hơn một nửa số tàu ngầm tấn công của họ có khả năng này.

Báo cáo giải thích: “Tàu ngầm tấn công có tên lửa điều khiển Type-095-mà TQ tính đóng trong 10 năm tới-có thể trang bị khả năng tấn công vào đất liền”.

Có nghĩa tàu ngầm TQ được tăng cường khả năng tấn công các căn cứ Mỹ trên toàn khu vực.

Minh họa tàu ngầm lớp Ohio của hải quân Mỹ
Phó đô đốc Connor nói: “Chúng tôi muốn giải quyết các xung đột nhỏ trước khi chúng trở thành xung đột lớn”.

Ông nói về khả năng của Nga và TQ vào lúc Mỹ đạt cột mốc 4.000 lượt tuần tra bằng tàu ngầm có tên lửa đạn đạo (tính từ những năm 1960, khi Mỹ cần có 41 chiếc).

Hiện hải quân Mỹ chỉ có 14 tàu ngầm trang bị VKHN ở căn cứ Bangor (bang Washington) và căn cứ Kings Bay ở bang Georgia.

Hải quân Mỹ đang dự tính khởi động dự án đóng tàu ngầm lớp Ohio, trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân từ năm 2021. Đó là chương trình Ohio Replacement.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật