Chuyển hơi thở thành lời nói

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cậu bé 16 tuổi tên Arsh Shah Dilbagi ở Ấn Độ đã phát minh thiết bị chuyển hơi thở người dùng thành lời nói, giúp hàng triệu người trên thế giới bị cản trở về ngôn ngữ có thể lên tiếng (như những bệnh nhân mắc hội chứng ALS, Parkinson, bệnh não (SEM), và tê liệt,…).
Chuyển hơi thở thành lời nói
Arsh Shah Dilbagi

Thiết bị có tên ‘TALK’ hoạt động bằng cách dịch hơi thở người dùng thành tín hiệu điện tử thông qua MEMS microphone (một dạng cải tiến của thiết bị nghe, dùng màng chắn trực tiếp vào vi mạch silicon). Người dùng sẽ sử dụng hai hơi thở có thể phân biệt được của mình, khác nhau về cường độ hoặc thời gian để đánh vần các từ theo bảng mã Morse.

Sau đó, bộ vi xử lý sẽ diễn giải hơi thở đó thành dấu chấm và dấu gạch ngang, chuyển đổi nó sang chữ. Các chữ này một lần nữa được truyền vào vi xử lý thứ hai, tổng hợp thành giọng nói. Mã Morse có thể dịch thành tiếng Anh, hoặc các câu lệnh và cụm từ. Thiết bị tích hợp chín giọng nói khác nhau, tùy vào giới tính và độ tuổi.

Nhà khoa học lừng danh Stephen Hawking cũng có thiết bị giúp ông giao tiếp nhưng giá của nó xấp xỉ vài nghìn đô và có vẻ cồng kềnh. Vì vậy,Arsh Shah Dilbagi đã sáng chế ra thiết bị có tính năng tương tự nhưng chỉ với giá 80 đô la Mỹ.

Trong video giải thích về thiết bị, Arsh Shah Dilbagi nhấn mạnh 1,4% dân số thế giới đang phải chịu sự hạn chế ngôn ngữ và giảm đi một phần tuổi thọ vì sự thiếu hụt diễn đạt này. Với thiết bị có giá phải chăng này, cậu bạn có khả năng cải thiện đời sống của triệu người bằng cách giúp họ giao tiếp.

Dilbagi là thí sinh duy nhất đại diện Châu Á tham dự cuộc thi Google’s Global Science Fair (Cuộc thi Khoa học toàn cầu do Google tổ chức), dành cho người từ 13-1‌8 tuổ‌i.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật