Theo Paul Scholes, Arsenal có ba vấn đề chưa thể giải quyết được. Thứ nhất, "Pháo thủ" đang mất sự cân bằng trong đội hình. Nhiều năm qua, arsenal luôn thiếu một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp nhưng vì lý do nào đó, HLV arsene Wenger lại tỏ ra khá thờ ơ.
Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014, arsenal đã nhắm tới Sami Khedira (Real Madrid), tuy nhiên họ lại không quyết đoán và bỏ lỡ cơ hội sở hữu tiền vệ người Đức. Bất chấp Mikel Arteta chơi thiếu ổn định, HLV Wenger vẫn đặt niềm tin vào anh ở vai trò tiền vệ phòng ngự.
Sử dụng Ozil không hợp lí là một trong những nguyên nhân khiến arsenal chơi vật vờ trước Dortmund.
Ông thầy người Pháp thường khuyến khích hai hậu vệ cánh dâng cao làm tuyến dưới của Arsenal luôn trong tình trạng mong manh và tạo áp lực không nhỏ đến cặp trung vệ Mertesacker- Koscielny. Chính điều này khiến arsenal thất bại dễ dàng trước Dortmund vừa qua.
Vấn đề thứ hai, theo Paul Scholes, đó chính là Danny Welbeck. Khi còn chơi bóng cho MU, hiệu suất làm bàn của Welbeck không cao (trung bình từ 10-15 bàn/mùa), con số không đáp ứng được hiệu suất trung bình của một tiền đạo chơi ở CLB theo đuổi trường phái tấn công (khoảng 25 bàn/mùa).
Vì vậy, cầu thủ 23 tuổi cần phải cải thiện nhiều hơn kỹ năng dứt điểm, tránh những pha bỏ lỡ vô duyên khiến đội nhà chịu những trận thua đáng tiếc.
Vấn đề cuối cùng, cách dùng Mesut Ozil của HLV Wenger rất thiếu hợp lí. Cụ thể, ông thầy người Pháp trong những trận gần đây thường đẩy Ozil sang cánh trái khiến tiền vệ người Đức không phát huy được kiệu quả vốn có và chơi vật vờ.
Paul Scholes cho rằng Ozil chỉ nên được đặt ở trung tâm hàng tiền vệ - nơi nhà ĐKVĐ thế giới chơi “số 10” đúng nghĩa như anh từng chơi ở Real Madrid và chính arsenal thời gian đầu.