U19 Việt Nam khó dự SEA Games 2015

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các cầu thủ U19 cần thêm thời gian để rèn luyện kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu trước khi hướng tới danh hiệu ở những đấu trường chính thức, vốn khốc liệt hơn nhiều những giải trẻ hoặc giao hữu.
U19 Việt Nam khó dự SEA Games 2015
Dù giành được tình cảm của người hâm mộ nhờ tinh thần thi đấu cống hiến song cơ hội để ĐT U19 VN (trái) thay thế lớp đàn anh dự SEA Games 28 là khá nhỏ. ảnh: VSI

Cơn phấn khích do U19 Việt Nam tạo nên đã lên tới đỉnh điểm tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội vừa qua. Dù thất bại trước U19 Nhật Bản trong trận chung kết, lần thứ 3 phải về nhì nhưng đội bóng của HLV Guillaume Graechen vẫn nhận được sự ủng hộ và tán dương của đa số người hâm mộ.

Một số ý kiến vừa qua, bao gồm cả quan chức LĐBĐVN (VFF) vì vậy đã tính tới chuyện đưa tuyển U19 Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore, thay cho lứa đàn anh, ĐT U23 Việt Nam.

Giới chuyên môn mặc dù vậy lại cho rằng, các học trò của HLV Guillaume Graechen cần thêm thời gian để rèn luyện. HLV Lê Thuỵ Hải, vốn thuộc số ít người dám chỉ ra những điểm yếu của U19 Việt Nam, thậm chí cho rằng không cầu thủ nào ở đội này có thể cạnh tranh được vị trí chính thức tại CLB Becamex Bình Dương. Một người khác, chuyên gia Trần Văn Phúc cũng nhận định, một đội như U19 Việt Nam nếu có thể “lọc” ra được 3-4 cầu thủ thực sự xuất sắc để phát triển đã là kết quả rất tốt.

Trao đổi với PV hôm qua về dự định đưa U19 Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore vào năm tới của VFF, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, chưa nhận được đề xuất cụ thể của VFF về vấn đề này.

“Đây mới dừng lại ở ý kiến của một số người. Có thể trong thời gian vừa qua, một số vụ tiêu cực bị phát hiện đã ảnh hưởng tới tâm lý của số đông công chúng và người hâm mộ. Mặt khác U19 Việt Nam cũng đã phần nào thể hiện được lối chơi đẹp mắt, phong cách bóng đá đẹp.

Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu ĐT U23 thi đấu tốt, thì vẫn nên để các cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games. Nếu có cầu thủ nào của U19 Việt Nam đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn thì có thể triệu tập thêm.

Đây cũng là cơ hội để cầu thủ U19 rèn bản lĩnh. Tới năm sau đội cũng thành U20 rồi. Việc chọn lựa cầu thủ như thế nào thì tôi cho rằng nên để HLV trưởng chịu trách nhiệm”-ông Vương Bích Thắng cho biết.

Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng hôm qua cũng khen ngợi đội tuyển Olympic Việt Nam do HLV Toshiya Miura dẫn dắt ở ASIAD 17. Theo ông Thắng, chiến thắng 4-1 trước Iran cho thấy Olympic Việt Nam (dự kiến sẽ là thành phần nòng cốt thi đấu SEA Games 28), đang có phong độ ổn định, quyết tâm thi đấu lớn.

ĐT Olympic VN trước ngưỡng lịch sử

Liên quan tới ĐT Olympic Việt Nam, thành tích lớn nhất tại đấu trường ASIAD của Việt Nam là vào tới vòng 2, đạt được ở ASIAD 2010 (Quảng Châu, Trung Quốc).

Chiều qua, trận đấu giữa Iran và Kyrgyzstan tại bảng H của Olympic Việt Nam đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, Olympic Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng 16 đội. Ở trận đấu cuối cùng với Kyrgyzstan, chỉ cần giành được 1 điểm, Olympic Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng.

Theo kết quả phân nhánh ở vòng đấu loại trực tiếp, đối thủ của Olympic Việt Nam sẽ là 1 trong 4 đội ở bảng G gồm UAE, Ấn Độ và Jordan. Tại bảng này, UAE gần như cầm chắc vị trí nhất bảng khi đã thắng Ấn Độ tới 5-0 ở trận ra quân.

Trong trường hợp nhất bảng H, Olympic Việt Nam sẽ chỉ phải đối đầu với Jordan hoặc Ấn Độ. Đây là hai đối thủ “vừa sức” đối với thầy trò HLV Toshiya Miura. Olympic Việt Nam vì vậy hoàn toàn có cơ hội đi tiếp vào tứ kết. Đây sẽ là cột mốc mới của bóng đá Việt Nam ở đấu trường ASIAD.

HLV Toshiya Miura hôm qua cho biết, mục tiêu của Olympic Việt Nam là tiến càng sâu càng tốt. Theo ông Miura, càng vào sâu, Olympic Việt Nam càng có cơ hội được thi đấu với những đối thủ lớn, và đây là cơ hội để các cầu thủ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật