Trinh Y Kiện không bao giờ nuối tiếc trong chu‌yện tìn‌h cảm

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, Trịnh Y Kiện còn nổi tiếng với những mối tình ly kỳ với các đồng nghiệp tại Hồng Kông. Trong lần trò chuyện mới đây với bao giới, nam diễn viên Hồng Kông khẳng định, anh chưa bao giờ hối tiếc trong chu‌yện tìn‌h cảm.
Trinh Y Kiện không bao giờ nuối tiếc trong chu‌yện tìn‌h cảm
Trịnh Y Kiện khẳng định, anh chưa bao giờ nuối tiếc trong quan hệ tình cảm

7 năm trước, Trịnh Y Kiện đã dứt khoát chia tay với nữ diễn viên Thiệu Mỹ Kỳ sau gần 10 năm gắn bó để chạy theo tình yêu mới với Lương Vịnh Kỳ. Thiệu Mỹ Kỳ đã yêu Trịnh Y Kiện bằng cả trái tim, tạo điều kiện cho anh phát triển sự nghiệp và nâng đỡ anh rất nhiều trong những năm mới vào nghề.

Sự việc này đã khiến danh tiếng và sự nghiệp của Trịnh Y Kiện đi xuống, anh bị báo giới chỉ trích rất nhiều và gọi là kẻ phụ tình. Trong lần trò chuyện mới đây với báo giới, Trịnh Y Kiện cho biết, anh chưa bao giờ hối hận trong chuyện tình cảm. “Nếu bây giờ cho tôi trở lại 7 năm trước (khi anh chia tay với Thiệu Mỹ Kỳ để đến với Lương Vịnh Kỳ), tôi vẫn sẽ làm như vậy”, Trịnh Y Kiện phát biểu.

Nam diễn viên Hồng Kông giải thích thêm: “Thật khó giải thích, đối với những người bên ngoài, thì hành động của tôi thật khó hiểu. Tôi cảm thấy đó là cuộc sống của mình, là sự lựa chọn đúng đắn của bản thân, nên tôi hành động. Lúc đó, tôi đã chọn việc giữ im lặng trước dư luận. Nếu bây giờ cho làm lại, tôi vẫn sẽ hành động như vậy”.

Sau 7 năm gắn bó với Lương Vịnh Kỳ, Trịnh Y Kiện tiếp tục “dứt áo ra đi”, anh nói lời chia tay với nữ diễn viên này. Vụ chia tay vào năm 2006 của họ đã làm tiêu tốn khá nhiều giấy mực của báo giới Hồng Kông. Bởi trước đó, cặp đôi này đã có những ngày tháng rất hạnh phúc và nhiều lần “bóng gió” về dự định tổ chức đám cưới.
 
Nữ diễn viên Thiệu Mỹ Kỳ hẹn hò 7 năm với Trịnh Y Kiện

Ngay sau khi chia tay với Lương Vịnh Kỳ, Trịnh Y Kiện đã tìm được tình yêu mới bên nữ diễn viên trẻ của Hồng Kông Mông Gia Tuệ. Thu thập kinh nghiệm từ những mối tình ồn áo trước, lần này, Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ rất ít xuất hiện cùng nhau tại những nơi công cộng. Tuy nhân, họ vẫn thường xuyên bị giới săn tin Hồng Kông chụp lén được hình.

Sau khi chia tay Trịnh Y Kiện, Lương Vịnh Kỳ đã rất đau đớn, cô phải nghỉ ngơi hơn nửa năm trước khi trở lại với công việc. Trong những bài phỏng vấn sau đó, Lương Vịnh Kỳ tâm sự, cô vẫn nhớ về “tình cũ” và chưa sẵn sàng với bất kỳ mối quan hệ mới nào. Còn nữ diễn viên Thiệu Mỹ Kỳ, người yêu đầu của Trịnh Y Kiện, hiện vẫn đang "lẻ bóng" và chưa có dự định lập gia đình dù cô đã bước qua tuổi 40.
 
Lương Vịnh Kỳ gắn bó gần 7 năm với Trịnh Y Kiện
trước khi chia tay vào năm 2006.
 
Mông Gia Tuệ đã ở bên Trịnh Y Kiện khoảng 2 năm nay.

Nói về người yêu hiện tại của mình - Mông Gia Tuệ, Trịnh Y Kiện cảm thấy rất tự hào: “Cô ấy là một người rất tốt, luôn tỏ ra rộng lượng với bạn bè xung quanh. Ai gặp khó khăn là cô ấy sẵn lòng giúp đỡ. Đó là điều tôi rất ngưỡng mộ ở cô ấy”. Nam diễn viên Hồng Kông mong rằng, người phụ nữ của anh luôn tôn trọng công việc của anh và chỉ nên chấp nhận là “một người đàn bà đứng sau một người đàn ông thành đạt”.

Mấy năm qua, Trịnh Y Kiện tập trung chủ yếu cho sự nghiệp điện ảnh, nhưng trong năm 2009 này, anh dự định sẽ trở lại với sân khấu ca hát.
 
 
Trịnh Y Kiện và người yêu hiện tại - Mông Gia Tuệ
bị cánh săn ảnh Hồng Kông chụp trộm, tháng 12/2008. 


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật