Sông Lam Nghệ An sẽ ‘nói chuyện lần cuối’ với Công Vinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An - muốn dứt điểm chuyện hợp đồng với Công Vinh trước khi anh cùng đội tuyển Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn.
Sông Lam Nghệ An sẽ ‘nói chuyện lần cuối’ với Công Vinh
Hợp đồng của Lê Công Vinh với Sông Lam Nghệ An hết hạn từ tháng 8 vừa qua. Ảnh: Đức Đồng

“Nói Công Vinh và Sông Lam Nghệ An đã đường ai nấy đi là chưa đúng. Hai bên chưa dứt điểm việc có tiếp tục gắn bó hay không. Chúng tôi dự định trong tuần tới sẽ mời Công Vinh về Nghệ An để nói chuyện lần cuối”, ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ với PV. “Công Vinh rất thiện chí, luôn nói muốn được tiếp tục gắn bó với đội bóng quê hương. Cậu ấy cũng sẵn sàng nhận khoản lót tay thấp hơn so với đề nghị của các đội bóng khác. Tuy nhiên, kinh tế của đội bóng hiện tại không thực sự dồi dào nên chúng tôi sẽ phải ngồi lại thêm với nhau”.

Việc Sông Lam Nghệ An và Công Vinh đường ai nấy đi chứa nhiều uẩn khúc. Lãnh đạo CLB luôn nói kinh tế khó khăn là nguyên nhân chính khiến họ không ký hợp đồng mới với Công Vinh. Tuy nhiên, thực tế đội bóng xứ Nghệ không nghèo đến thế. Mỗi mùa bóng, Sông Lam Nghệ An có tổng cộng 50 tỷ đồng để chi tiêu, trong đó có 30 tỷ đồng đến từ nhà tài trợ Bắc Á và 20 tỷ đồng từ ngân sách UBND Tỉnh.

Mùa giải năm trước, với ngân sách 50 tỷ đồng, Sông Lam Nghệ An vẫn có thể bỏ ra 7,5 tỷ đồng  lót tay để giữ chân hậu vệ Đình Đồng, tiền vệ Quang Tình và chiêu mộ trung vệ Minh Đức, thủ môn Đức Cường. Năm nay, Công Vinh là cầu thủ duy nhất của đội hết hạn hợp đồng. Thậm chí, vì muốn giải nghệ trong màu áo đội bóng quê hương, tiền đạo sinh năm 1985 sẵn sàng cho đội bóng nợ. Theo đó, nếu ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm, Công Vinh chỉ nhận trước hai tỷ đồng, số tiền còn lại đội bóng được nợ cho tới khi hết hạn hợp đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật