Tỷ phú Nga bị bắt vì nghi rửa tiền khiến tập đoàn Sistema chao đảo

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tỷ phú Nga Vladimir Yevtushenkov bị bắt vì nghi rửa tiền khiến tập đoàn Sistema chao đảo. Sistema là tập đoàn dầu khí và viễn thông lớn ở Nga.
Tỷ phú Nga bị bắt vì nghi rửa tiền khiến tập đoàn Sistema chao đảo
Tỷ phú Nga bị bắt vì nghi rửa tiền khiến tập đoàn Sistema chao đảo

Tỷ phú Nga Vladimir Yevtushenkov đã bị quản thúc tại gia vì nghi ngờ có liên quan đến việc rửa tiền, khiến cổ phiếu của công ty Sistema do ông lãnh đạo tụt dốc thảm hại.

Sàn chứng khoán Moscow tạm thời hạn chế việc mua bán cổ phiếu của Sistema. Giá cổ phiếu của tập đoàn dầu khí và viễn thông này đã giảm đến 37%.

Người đứng đầu một nhóm doanh nghiệp lớn tại Nga đã tỏ ra nghi ngờ về động cơ đằng sau vụ bắt giữ ông Yevtushenkov, 65 tuổi.

Nhưng phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin đã phủ nhận nguyên nhân bắt giữ có liên quan đến chính trị.

Ông Yevtushenkov đang sở hữu khối tài sản ước tính vào khoảng 4,4 tỷ đôla, theo tạp chí Forbes.

Tập đoàn AFK Sistema của ông đang sở hữu mạng di động lớn nhất của Nga MTS cũng như công ty dầu Bashneft. Giá cổ phiếu của công ty dầu Bashneft cũng giảm hơn 20% vào phiên giao dịch thứ tư và việc kinh doanh cũng đã tạm thời bị hạn chế.

Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết ông đã bị cáo buộc rửa tiền liên quan đến việc mua lại bất hợp pháp các tài sản từ tập đoàn BashTek ở Cộng hòa Bashkortostan. Trong năm 2009, Sistema mua sáu công ty BashTek. Bản thân tập đoàn này sau đó cũng bị Bashneft mua lại.

Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với 10 năm tù giam, báo cáo nói. Sistema nói trong một thông cáo rằng thương vụ mua lại BashTek là "Hợp pháp và minh bạch".

Vụ bắt giữ của ông Yevtushenkov được so sánh với sự việc tỷ phú Mikhail Khodorkovsky bị bắt trước đó.

Vụ việc được ông Alexander Shokhin, Chủ tịch Liên minh các nhà máy công nghiệp và doanh nhân Nga, so sánh với vụ bắt giữ ông Mikhail Khodorkovsky, một tỷ phú khác, vào năm 2003.

Chủ sở hữu cũ của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Yukos đã phải trải qua 10 năm trong tù trước khi được ân xá và rời Nga hồi tháng 12 năm ngoái.

"Vụ việc này nhìn rất giống một vụ Yukos phiên bản 2. Các cáo buộc nhằm vào lãnh đạo một công ty trả 2,5 tỷ đôla để mua lại tài sản và giờ đây lại bị cáo buộc chiếm đoạt cổ phần và rửa tiền," ông Shokhin nói với hãng thông tấn Ria Novosti.

Yukos tại thời điểm đó từng là công ty dầu khí lớn nhất của Nga, nhưng tài sản cuối cùng đã bị phân tán. Phần lớn trong số đó đã mua của bởi Rosneft, bây giờ là "ông trùm" dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Rosneft theo nhiều nguồn tin là ông này rất quan tâm đến việc mua Bashneft.

Các công ty dầu khí nhà nước được kiểm soát bởi Igor Sechin, người trong nhiều năm qua đã trở thành một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin. Ông Sechin là một trong các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ do khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Khodorkovsky, trong một cuộc phỏng vấn với các doanh nghiệp Nga, nhật báo Vedomosti cho biết: vụ bắt giữ Chủ tịch của Sistema là "hoàn toàn vì lợi ích thương mại" chứ không phải liên quan đến động cơ chính trị. Ông này cũng nói vụ việc cho thấy Tổng thống Putin đang mất kiểm soát và không nắm được những gì đang xảy ra, ông nói.

Phát ngôn viên của ông Putin, Dmitry Peskov nói rằng đó là "hoàn toàn sai sự thật và vô lý khi cố gắng vẽ câu chuyện này với bất kỳ màu sắc chính trị nào", hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật