2 đại gia Việt lọt top tỉ phú thế giới của ngân hàng Thụy Sĩ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công ty tư vấn Wealth-X (Singapore) và UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, hôm 17.9, công bố danh sách thống kê số lượng tỉ phú trên toàn thế giới trong năm 2014. Trong đó Việt Nam có 2 tỷ phú với tổng tài sản khoảng 3 tỷ USD.
2 đại gia Việt lọt top tỉ phú thế giới của ngân hàng Thụy Sĩ
Ảnh minh họa

Trong báo cáo này năm ngoái, Việt Nam chỉ có một đại diện duy nhất với quy mô tài sản 1 tỷ USD.

Thế giới trong năm 2014 đã có thêm 155 tỉ phú USD, nâng tổng số tỉ phú trên toàn cầu lên 2.325 người, tương đương mức tăng 7% từ năm 2013.

Người Thái Lan có 17 tỷ phú, nhiều hơn 7 người và tài sản tăng gấp đôi lên mức 50 tỷ USD. Trong khi Indonesia giảm cả tài sản và số lượng người siêu giàu trong danh sách này.

Các nước khác như Malaysia (12 người) và Philippines (13 người) có quy mô tài sản hơn 30 tỷ USD, cao gấp nhiều lần tài sản của các tỷ phú Việt Nam.

Đây là lần thứ hai, Wealth-X và UBS công bố báo cáo điều tra tỷ phú USD. Năm nay lượng người giàu (có tài sản trên 1 tỷ USD) tăng thêm 155 người, lên mức 2.325 tỷ phú. Tổng tài sản mà họ nắm giữ đạt  gần 7,3 nghìn tỷ USD, theo dữ liệu đến tháng 6/2014.

Sau đây là những thống kê thú vị về các tỉ phú USD thế giới dựa theo báo cáo của Wealth-X và UBS do CNN thực hiện:

Họ thích chơi với những tỉ phú khác: Các tỉ phú thế giới có quan hệ với 9 cá nhân sở hữu khối tài sản có giá trị ít nhất là 30 triệu USD, với 3 người trong số này cũng là tỉ phú.

Phần lớn tỉ phú USD là đàn ông: Trong tổng số 2.325 tỉ phú trong năm 2014, chỉ có 286 phụ nữ.

Tài sản có được là do tự kiếm: Khoảng 60% nam tỉ phú hoàn toàn tự mình tạo ra tài sản, trong khi có khoảng 27% người khác có được của cải nhờ những yếu tố khác. Còn đối với các nữ tỉ phú, chỉ có 17% tự tạo tài sản. Hơn 65% trở thành tỉ phú nhờ thừa kế.

Họ sở hữu rất nhiều thứ: Một tỉ phú USD điển hình sở hữu 4 bất động sản, có giá trị trung bình khoảng 23,5 triệu USD. Khoảng 35% lập quỹ từ thiện của riêng mình và cứ mỗi 30 tỉ phú USD thì có một người sở hữu một câu lạc bộ thể thao hoặc 1 con ngựa đua.

Bằng cấp không quan trọng: Không phải tất cả các tỉ phú USD đều có bằng cấp “khủng”, theo thống kê của Wealth-X và UBS. Có đến 35% không có bằng cử nhân.





Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật