Đây là lời khẳng định của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen trong một bài phát biểu tại Brussels (Bỉ) hôm thứ Hai (15.9) và sau đó ông nói thêm rằng có thể thỏa hiệp với Nga.
Rasmussen nói: "Nga coi NATO và phương Tây như thế lực thù địch. Nga đã chà đạp tất cả các quy định và cam kết giữ gìn hòa bình ở châu Âu và xa hơn nữa kể từ khi kết thúc chiến tranh Lạnh... từ Moldova đến Georgia và bây giờ ở Ukraine. Nga đã sử dụng áp lực kinh tế và hành động quân sự để gây mất ổn định, tạo xung đột".
Sau đó, Rasmussen quay sang lưu ý rằng IS "gây hiểm họa xuất khẩu khủng bố sang phương Tây" và rằng: "IS sẽ nắm bắt mọi cơ hội để làm tổn hại giá trị của chúng ta".
Thậm chí, ông Rasmussen còn đề cập chung Nga và IS với nhau khi nói thêm: "Chúng ta đang ở trên tuyến đầu của một cuộc chiến mới - cuộc chiến giữa khoan dung và sự cuồng tín, giữa dân chủ và chế độ độc tài, giữa các xã hội cởi mở và khép kín. Trong thời đại mới với tình trạng bất ổn và chủ nghĩa xét lại, chúng ta phải đứng vững và chúng ta phải đoàn kết".
Ông Rasmussen nói thêm các quy định của Liên Hiệp Quốc cho họ quyền tấn công IS để ngăn chặn "nạn diệt chủng" ở Iraq và Syria và gọi đó là một hành động "tự vệ".