Cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp xây dựng Việt Nam-Hàn Quốc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tìm cơ hội hợp tác đầu tư vào các dự án đang triển khai của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư xây dựng là một trong những nội dung của hội thảo “Luật Xây dựng Việt Nam 2014 và khung pháp lý liên quan - Cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam và Hàn Quốc” do Bộ Xây dựng và viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS) tổ chức ngày 16/9 tại Hà Nội.
Cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp xây dựng Việt Nam-Hàn Quốc
Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị đa năng, thiết bị văn phòng của Công ty TNHH Sindoh Vina, vốn đầu tư của Hàn Quốc, tại Vĩnh Phúc.

Theo ông Nguyễn Nội, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các lĩnh vực đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam gồm nhiều lĩnh vực như: Sản xuất, chế tạo là 2.383 dự án với 19,7 tỷ USD, bất động sản 80 dự án với 6,97 tỷ USD, xây dựng 543 dự án với 2,3 tỷ USD, nghệ thuật và giải trí 24 dự án với 918,2 triệu USD, giao thông và vận tải 60 dự án với 914,7 triệu USD...

Hàn Quốc hiện đứng thứ 2 trong số 101 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 3.930 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 32,845 tỷ USD.

Ông Nguyễn Nội cũng cho rằng để thu hút đầu tư Hàn Quốc thời gian tới Việt Nam cần đẩy mạnh thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến và xây dựng. Bên cạnh đó ưu tiên các dự án với công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường, tận dụng hiệu quả các nguồn lực tự nhiên, phát triển các dịch vụ trên cơ sở hiểu biết, giá dục và đào tạo, hạ tầng, công nghệ cao, sản xuất và chế biến.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, kế hoạch đầu tư cũng đã thảo luận về Luật Xây dựng năm 2014 và các chính sách liên quan, tình hình vốn đầu tư Hàn Quốc cho xây dựng tại Việt Nam, quản lý tài chính, các thủ tục đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi về khả năng hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như tư vấn cơ hội xúc tiến đầu tư và hợp tác cho các doanh nghiệp xây dựng hai nước.

Theo giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) Bùi Đức Hưng thì thông qua Hội thảo này, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về khung pháp lý, cơ chế, chính sách, cơ hội và thách thức khi đầu tư tại Việt Nam cũng như tìm kiếm được các cơ hội đầu tư, hợp tác từ các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, các doanh nhgiệp Việt Nam có cơ hội tìm kiếm đối tác từ phía các doanh nghiệp Hàn quốc. Qua đó, tăng cường khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực xây dựng nói riêng và đóng góp cho sự hợp tác, phát triển của hai quốc gia nói chung.

Ông Kim Kyungil, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng, nghiên cứu viên cao cấp, viện nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là quốc gia cần được đầu tư trọng điểm của Hàn Quốc.

Theo ông Kim Kyungil các doanh nghiệp Hàn Quốc nhìn thấy những cơ hội và thách thức mới của Luật Xây dựng Việt Nam 2014 như trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, cấp phép... dự án đầu tư xây dựng, điều đó đã khiến Hàn Quốc muốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới sau sự thay đổi này.

Ông Kim Kyungil cho biết thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật