Ukraine thừa nhận nguy cơ khủng hoảng khí đốt vào mùa Đông

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ Ukraine ngày 16/9 đã phải thừa nhận họ không đủ nguồn chất đốt để sưởi ấm các ngôi nhà, giữ cho các xí nghiệp hoạt động suốt mùa đông khắc nghiệt.
Ukraine thừa nhận nguy cơ khủng hoảng khí đốt vào mùa Đông
Ảnh minh họa

Thủ tướng Ukraine ars‌eny Yatsenyuk cho biết Ukraine đã dự trữ 17 tỷ m3 khí đốt trong các hầm chứa dưới lòng đất, đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng sưởi ấm tối thiểu trong mùa Đông. Tuy nhiên lượng dự trữ trên chỉ đủ để người dân không bị lạnh cóng, chứ không đủ để đáp ứng mọi nhu cầu.

Tại hội nghị quốc tế Yalta ở Kiev năm nay, sau khi Ukraine mất bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuriy Prodan đã cáo buộc Nga sử dụng nguồn khí đốt làm “công cụ chính trị”.

Ông nói thêm rằng để vượt qua mùa đông, chính quyền phải vận dụng các biện pháp chẳng được lòng dân, gồm các mệnh lệnh hành chính nhằm giảm năng lượng tiêu thụ.Nguồn than bị cắt đã giáng một đòn mạnh, dù Ukraine là nhà sản xuất than lớn hàng thứ hai châu Âu, nhưng hơn một nửa trong 115 mỏ than đã phải ngưng hoạt động và sản lượng giảm mạnh.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan quản lý của tập đoàn Naftogaz Ukraine, ông Andrey Kobolev, cho biết các công ty khai thác khí đốt tư nhân trên thực tế đã từ chối tham gia việc thiết lập kho khí đốt dự trữ cho nước này, dù Naftogaz đề nghị tới ngày 1/1/2015 phải bơm 50% lượng khí đốt khai thác vào các hầm chứa dưới lòng đất.

Theo ông Kobolev, hiện tại các hầm chứa của Ukraine có khoảng 16 tỷ m3 khí đốt, trong đó phần của Naftogaz là khoảng 12 tỷ m3. 

Vào đầu mùa Đông, Naftogaz hy vọng có thể dự trữ được trong các hầm ngầm không ít hơn 17 tỷ m3 khí đốt.

Sau các cuộc đàm phán kéo dài không đem lại kết quả, tập đoàn độc quyền khí đốt Gazprom của Nga ngày 16/6 đã áp dụng chế độ trả trước với Naftogaz, và nay hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine chỉ trung chuyển lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu. 

Tuy việc trung chuyển vẫn thực hiện theo hợp đồng, song Gazprom và Ủy ban châu Âu (EC) không loại trừ khả năng nảy sinh vấn đề trong mùa Đông lạnh giá, khi Ukraine phải sử dụng nguồn khí đốt dự trữ trong các hầm ngầm dưới lòng đất.

Theo phía Nga, để giai đoạn Thu-Đông năm nay diễn ra bình thường và để quá trình trung chuyển khí đốt ổn định, Ukraine cần trữ khoảng 18,5 tỷ m3 khí đốt

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật