Chặn ngay những viên đá tội ác

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng trăm trường hợp xe khách đường dài bị ném đá. Những bàn tay thực hiện tội ác man rợ nhưng xem như chuyện đùa. Tội ác là vì, đá ném làm hư hỏng xe, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Tội ác là vì, nhiều người trúng đá bị thương, có trường hợp bị chấn thương sọ não. Tội ác là vì, rất có thể tài xế bị trúng đá, và hậu quả là cả chiếc xe lao xuống vực hoặc đâm vào núi.

Nạn ném đá xe khách nếu không được ngăn chặn, rất có thể từ các tỉnh Tây Nguyên, sẽ lan rộng thành "phong trào" toàn quốc.

Thật khó có thể lý giải vì sao con người ngày càng độc ác như vậy. Trên thế giới không nơi nào có người ngồi bẻ thép thành đinh để rải trên đường, không có nơi nào có người ném đá lên các đoàn tàu chạy qua, càng không có ai tàn nhẫn ném đá vào xe chạy trên đường.

Đã có một thời, các đoàn tàu Bắc - Nam phải gắn lưới bao kín tất cả các cửa sổ để bảo vệ an toàn cho hành khách, bởi vì nạn ném đá lên tàu quá nghiêm trọng, có người t‌ử von‌g vì trúng phải đá.

Và nay, nạn ném đá tái diễn, không phải tàu mà là xe khách.

Hình như chỉ ở Việt Nam mới có những viên đá ném vào tàu, xe "vô tư" như vậy. Hiện tượng này cần phải được phân tích, tìm được căn nguyên và đề ra phương pháp điều trị. Chúng ta nói quá nhiều về các bài học đạo đức, nhưng vì sao hành vi phi đạo đức trong xã hội không ít.

Sẽ có người phản đối cho rằng, đó chỉ là một vài trường hợp đơn lẻ, còn dân mình đa số vẫn rất tốt. Nhưng xin hãy bình tĩnh và khách quan để liên hệ với nhiều hiện tượng khác như hôi của người bị nạn..., sẽ thấy đạo đức đang xuống cấp. Nói về cái xấu không phải chỉ để lên án cái xấu, mà khơi dậy trong cộng đồng nhận thức về sự nguy hiểm khi đạo đức suy đồi, để cùng nhau bắt tay giải quyết.

Nhưng trước khi nói đến việc giải quyết từ gốc rễ đạo đức, giáo dục, văn hoá, thì việc trước mắt là ngăn chặn, bắt giữ những kẻ thủ ác. Các hãng xe khách kinh doanh, đóng thuế cho nhà nước, thì nhà nước có trách nhiệm bảo đảm một môi trường kinh doanh an toàn. Người dân đóng thuế cho nhà nước và nhà nước có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho dân. Cho nên, dẹp loạn ném đá thuộc về trách nhiệm chính quyền các địa phương.

Công an các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum không dẹp được nạn ném đá xe khách là điều không thể chấp nhận được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật