Phiên giao dịch sáng 16/9: Bán mạnh nhóm cổ phiếu “P”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau chuỗi ngày dài nổi sóng lớn, nhóm cổ phiếu nhóm dầu khí đã có dấu hiệu bị bán ra trong phiên chiều qua và bắt đầu gia tăng trong phiên giao dịch sáng nay.
Phiên giao dịch sáng 16/9: Bán mạnh nhóm cổ phiếu “P”
Ảnh minh họa
Chính nhờ dòng cổ phiếu dầu khí, dòng tiền đã lan dần sang các nhóm ngành khác như khoáng sản, thủy sản, chứng khoán, bất động sản. Trong khi các nhóm ngành khác chỉ gợn sóng trong một vài phiên, thì nhóm dầu khí lại có chuỗi dài tăng mạnh. Sau đợt chốt lời tuần trước đó, nhóm dầu khí đã trở lại với đợt sóng thứ 2 và cũng kéo dài cả tuần nay. Đây chính là điểm hỗ trợ tích cực cho cả 2 chỉ số chính tăng điểm thời gian qua và tránh khỏi những phiên giảm sâu trước áp lực chốt lời diễn ra trên diện rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu khác.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch chiều qua, dấu hiệu chốt lời đã xuất hiện ở nhóm dầu khí, khiến thị trường bị rung lắc và đảo chiều giảm điểm trong phút cuối phiên.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu “P” rõ ràng hơn khi không còn xuất hiện sắc tím ở nhóm này, nhiều mã tăng trần thời gian dài vừa qua như PXI, PXT, PXS đã quay đầu giảm giá.

Tương tự, nhóm cổ phiếu thủy sản cũng chịu áp lực chốt lời mạnh, nên đà tăng cũng hạ nhiệt trong phiên sáng nay.

Ngoài 2 nhóm cổ phiếu nóng này, lực chốt lời cũng diễn ra ở nhiều nhóm cổ phiếu khác, khiến thị trường giảm ngay khi bước vào phiên giao dịch sáng nay.

Kết thúc đợt 1, VN-Index giảm 1,38 điểm (-0,22%), xuống 628,96 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 4,77 triệu đơn vị, giá trị 87,79 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng chìm trong sắc đỏ ngay khi bước vào phiên phiên sáng nay và lao nhanh xuống 88,8 điểm trước khi hồi trở lại, nhưng vẫn không qua được mốc tham chiếu.

Bước vào đợt khớp lệnh liên tục, lo ngại áp lực xả hàng, bên nắm giữ tiền mặt đã trở nên thận trọng hơn, giao dịch vì thế cũng diễn ra chậm hơn rất nhiều so với những phiên gần đây. Sắc đỏ vẫn chiếm thế chủ đạo trên 2 bảng điện tử khi gấp gần 3 lần số mã tăng giá.

VN-Index còn cầm cự và giằng co được quanh mốc tham chiếu nhờ một vài cổ phiếu lớn như GAS, VNM, PVD, GMD. Trong khi những trụ đỡ chính trên HNX là nhóm dầu khí lại bị bán ra mạnh, nên HNX-Index chưa một lần vượt qua vạch xuất phát sau gần 1 tiếng giao dịch.

Đến 9h50, VN-Index giảm 1,35 điểm (-0,21%), xuống 628,99 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 30 triệu đơn vị, giá trị 520 tỷ đồng. HNX-Index giảm 0,27 điểm (-0,3%), xuống 89,15 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 18,2 triệu đơn vị, giá trị 259 tỷ đồng.

Trên HOSE, các nhóm cổ phiếu dầu khí nhỏ tăng nóng giai đoạn vừa qua đều quay đầu giảm giá, trong khi PVD vẫn duy trì được sắc xanh, GAS lình xình quanh mốc tham chiếu.

Nhóm thủy sản chỉ còn AGF giữ được sắc tím, còn lại đều đã hạ nhiệt, thậm chí có một số mã quay đầu giảm giá như ANV, ATA, AVF, TS4, VHC. Trong đó, đó, sóng vẫn nổi lên ở một vài mã midcap riêng lẻ như HAI, DQC, DHA, APC.

FLC sau phiên giao dịch đột biến hôm qua đã trở lại bình thường trong phiên sáng nay, các quỹ ETFs vẫn tranh thủ mua dần mã này. Tuy nhiên, lượng mua vẫn rất còn khiêm tốn so với tổng số cổ phiếu FLC mà các quỹ này dự kiến sẽ mua vào trong đợt tái cơ cấu này. Nếu giữ tốc độ mua như hiện nay, nhiều khả năng đến cuối tuần này, giao dịch FLC lại có đột biến khi các quỹ tất toán danh mục.

Trên HNX, PVS  quay đầu giảm giá, PVC sau những phút đầu cầm cự cũng đã quay đầu giảm giá trước áp lực chốt lời lớn. PVL thậm chí còn xuống mức giá sàn 4.500 đồng, trong khi PVV cũng nhanh chóng về lại mức tham chiếu sau khi leo lên mức giá trần đầu phiên. PVX cũng nhanh chóng giảm giá với tổng lượng bán gần gấp đôi tổng lượng mua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật