Ngọc Diễm: “Tôi không thiếu hụt kiến thức“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008, Ngọc Diễm chia sẻ cô đã “được” rất nhiều từ cuộc thi này. Mặc dù khá “lận đận” với Hoa hậu Du lịch Việt Nam nhưng với Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008 thì Ngọc Diễm lại tỏ ra khá may mắn. Cô gái có tên “xin chào” này đã mang được nụ cười Việt Nam tiếp cận với bạn bè thế giới.
Ngọc Diễm: “Tôi không thiếu hụt kiến thức“
Ngọc Diễm

- Cảm giác của Diễm khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008?

- Diễm mang theo nhiều tâm trạng khi trở về từ cuộc thi này. Một mặt, đó là cảm xúc vui mừng, rất đỗi vui mừng vì được gặp lại gia đình, bạn bè, được trở lại bầu không khí rất Việt Nam. Đây là chuyến “phiêu lưu” nơi đất khách quê người đầu tiên của Diễm, cho nên, bắt đầu từ tuần thứ 2 của cuộc thi, Diễm đã rất nhớ nhà.

Khi trở lại Việt Nam, Diễm vui như đứa trẻ thơ lâu ngày gặp mẹ vậy. Không phải văn hoa gì đâu, nhưng thật sự như vậy đó. Nhưng mặt khác, Diễm lại muốn kéo dài thêm khoảng thời gian bên Malaysia. Diễm thật sự tìm thấy niềm vui với bạn bè bên đó, và thấy lưu luyến vô cùng khi phải chia tay.

Bên cạnh đó, Diễm đã thực hiện được mục tiêu mình đặt ra cho chính bản thân trong cuộc thi này: đem nụ cười và sự thân thiện của người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Diễm vui mừng vì mình đã làm được điều đó.

- Diễm hài lòng với kết quả cuộc thi?

- Nếu nói đến kết quả chung của cuộc thi thì Diễm hài lòng. Top 5 là những cô gái xinh đẹp, thông minh và tài năng. Và Miss India đã thật sự tỏa sáng trong đêm chung kết để dành vương miện cho riêng mình. Đó là một kết quả thuyết phục.

Còn về kết quả của riêng Diễm thì quả thật, Diễm hơi tiếc một chút. Mặc dù Diễm không đặt ra mục tiêu sẽ dành được giải này hay giải nọ (vì Diễm không muốn tạo áp lực cho chính mình), nhưng có những phần thi phụ Diễm khá “sáng”, tiếc là không được may mắn cho lắm.

- Khi mới bắt đầu đi thi, Diễm có nhiều thời gian để chuẩn bị?

- Diễm có khoảng ba tuần để chuẩn bị cho chuyến đi. Đó không phải là khoảng thời gian đủ dài để có được một sự chuẩn bị hoàn hảo nhất, nhưng cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. Nếu có nhiều thời gian hơn thì rất tốt . Nhưng trong những tình huống bất khả kháng, thì mình phải biết chấp nhận và cố gắng thôi.

- Trong cuộc thi, Diễm có kỷ niệm gì đặc biệt không?

Ngọc Diễm trong phần thi trang phục truyền thống

- Có rất nhiều kỷ niệm trong ba tuần sống nơi đất khách quê người. Mỗi khi Diễm tự giới thiệu về mình hay phát biểu trước báo chí, Diễm hay bắt đầu bằng “Xin chào”. Mọi người nhớ, và từ đó, tất cả các thí sinh và cả thành viên ban tổ chức đều gọi Diễm là cô gái “ Xin chào”, “ Where are you, Xin chào?”, “How are you, Xin chào?”…

Có lần Diễm hỏi mọi người, tại sao không gọi tên Diễm, mà lại gọi “Xin chào”, chẳng lẽ mọi người không nhớ tên tôi là gì sao? Tức thì Diễm nhận được một câu trả lời rất xúc động: họ thích gọi như vậy, vì “Xin chào” nghe rất Việt Nam, rất ngọt ngào và dễ thương. Diễm thực sự thấy vui khi nghe họ nói như vậy. Đó sẽ là kỷ niệm khó quên đối với Diễm.

- Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, phần ứng xử của Diễm không được đánh giá cao. Nói thật, khi nghe Diễm đi thi quốc tế, mọi người hơi bất ngờ. Diễm có tự ái không?

- Diễm không phải là mẫu người dễ bị chi phối bởi ý kiến của người khác như vậy. Quả thật, chính Diễm cũng không hài lòng về mình trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Nhưng sự nhầm lẫn đó, xin cho Diễm được đính chính, là sự nhầm lẫn do tâm lý, chứ không phải là thiếu hụt kiến thức.

Diễm không phải là người đẹp rỗng tuếch, Diễm tin mình là cô gái thông minh. Việc đánh giá tri thức của một con người là một quá trình chứ không chỉ một thời điểm. Nhìn nhận như vậy liệu có khách quan không?

- Diễm nghĩ mình đã để lại một ấn tượng đẹp về Việt Nam với bạn bè thế giới?

- Diễm nghĩ mình có cơ sở để tin điều đó.

- Tổng kết một năm qua, Diễm thấy mình đã đạt được điều gì?

- Diễm đã “được” nhiều trong năm vừa qua, nhưng có thể tóm gọn ở những điểm sau: Diễm được mọi người biết đến nhiều hơn, có nhiều cơ hội để khám phá và thử thách mình hơn. Ngoài ra, Diễm cũng có thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình và làm từ thiện. Đó sẽ là tiền đề để Diễm càng phải phấn đấu hơn trong năm mới.

- Cảm ơn Ngọc Diễm rất nhiều!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật