Vì sao Nguyễn Mạnh Tường không bị đề nghị truy tố tội Giết người?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đề nghị viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường, theo hai tội danh giữ nguyên như ban đầu.
Vì sao Nguyễn Mạnh Tường không bị đề nghị truy tố tội Giết người?
Tường và Khánh trước tòa.

Không thay đổi tội danh của Nguyễn Mạnh Tường

Chiều ngày 30/8, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can Đào Quang Khánh cho hay, vào ngày 14/4/2014, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh về các tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”; “Xâm phạm th‌i th‌ể mồ mả, hài cốt”; “Trộm cắp tài sản”. Tại phiên tòa xét xử chủ toạ phiên tòa cho rằng, nhận thấy có một số tình tiết trong hồ sơ vụ án chưa được làm rõ, nên quyết định trả hồ sơ về cho viện Kiểm sát Nhân dân thành phố để điều tra bổ sung. Do một số vấn đề phát sinh về chuyên môn mà HĐXX không thể giải quyết được tại phiên tòa nên quyết định tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ cho viện Kiểm sát Nhân dân thành phố để điều tra bổ sung.

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm, sau hơn 4 tháng điều tra bổ sung, ngày 29/8, cơ quan CSĐT đã kết thúc điều tra bổ sung theo yêu cầu của HĐXX Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục đề nghị viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố bị can Nguyễn Mạnh tường về tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 3 Điều 242 Bộ luật Hình Sự và tội “Xâm phạm th‌i th‌ể mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 Bộ luật Hình Sự. bị can Đào Quang Khánh bị đề nghị truy tố về tội “Xâm phạm th‌i th‌ể, mồ mả, hài cốt” theo Khoản 2 Điều 246 Bộ luật Hình Sự và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình Sự.

Như vậy, BS Tường sẽ phải đối diện với mức án cao nhất cho cả hai tội là 15 đến 20 năm tù. Trước đây, Tường chỉ bị truy tố khoản 2 Điều 242 BLHS (cao nhất 10 năm tù) và khoản 1 Điều 246 BLHS (cao nhất 2 năm tù) nên khi đó mức án cao nhất mà Tường phải đối diện chỉ 12 năm tù.

Lý giải về quan điểm giữ nguyên truy tố ban đầu, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can Đào Quang Khánh cho biết: “Đến nay, chưa có cơ sở để xác định nguyên nhân cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án”.

Mẹ chị Huyền: Mong muốn vụ án được xét xử công bằng, minh bạch

Ngày 30/8, trao đổi với PV báo CLTT, bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân xấu số của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường cho biết, vào ngày 29/8, cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội đã mời gia đình lên làm việc để thông báo về việc kết thúc điều tra bổ sung vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, đồng thời trả lời gia đình về nghi vấn “chất lạ” bám trên th‌i th‌ể chị Huyền trong ngày tìm thấy xác dưới bến đò Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội), theo đúng yêu cầu kiến nghị trước đó của gia đình nạn nhân.

Theo phía thông tin từ bà Hiền cho hay: “Trong buổi làm việc, cơ quan công an thông báo cho chúng tôi, “chất lạ” bám trên th‌i th‌ể của con gái tôi không phải là bê tông hay xi măng, mà là chất có bột thạch cao, dính lẫn một chút mỡ người”.

Về phía gia đình, bà Hiền cho biết ngay lúc đó cũng bày tỏ thắc mắc với cơ quan điều tra, rằng liệu th‌i th‌ể này có phải bị để trong nhà lạnh vài ngày trước khi vứt xuống sông hay không, bởi khi khám nghiệm t‌ử th‌i, gia đình nạn nhân thấy th‌i th‌ể không hề có dấu hiệu bị trương, thịt vẫn còn chắc chứ không bị thối rữa, và không có biểu hiện của người bị chết do ở dưới nước lâu ngày.

Bà Hiền cho biết thêm: “Tuy nhiên, ngay khi vừa nêu ra thắc mắc này, cơ quan điều tra đã bác bỏ và khẳng định rằng không hề có chuyện đó”. Cũng trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, cơ quan điều tra đã thông báo với gia đình việc kết thúc điều tra bổ sung, và vì vẫn không tìm ra nguyên nhân cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền nên Nguyễn Mạnh Tường vẫn bị truy tố về tội danh như cũ, tức là tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, và tội “Xâm phạm th‌i th‌ể mồ mả, hài cốt”.

“Dù chưa thấy thỏa đáng với bản kết luận điều tra bổ sung lần này của cơ quan công an, nhưng chúng tôi cũng vẫn luôn mong muốn vụ án sẽ được xét xử công bằng, minh bạch, người có tội nhất định phải trả giá cho tội ác của mình”, mẹ nạn nhân vụ Cát Tường cho hay.

Vụ án chấn động dư luận

Ngày 19/10/2013, tại thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - HN) xảy ra vụ án rúng động dư luận, khi chính bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc TMV đã cùng nhân viên ném xác phi tang người khách hàng xấu số Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng. Ngay sau đó, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Cùng bị bắt với bác sĩ Tường còn có bảo vệ Đào Quang Khánh, người trực tiếp tiếp tay cho bác sĩ Tường thực hiện hành vi ném xác phi tang. Trong suốt quá trình vụ án xảy ra, gia đình chị Huyền đã phải chi một khoản tiền khổng lồ để thuê thợ lặn, thuê thuyền tìm xác chị Huyền trên sông. Có rất nhiều nhà ngoại cảm xuất hiện trong vụ án này, ai cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ tìm thấy xác chị Huyền, thế nhưng, càng hy vọng lại càng không có kết quả. Các cuộc tìm kiếm còn có sự trợ giúp của những nhà khoa học, tuy nhiên đều không đem lại kết quả như mong muốn. Vì không tìm thấy th‌i th‌ể chị Huyền, nên gia đình vẫn phải tổ chức tang lễ cho chị theo đúng nghi thức. Lễ tang được tổ chức vào ngày 15/12/2013 tại Nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 14/4, phiên tòa xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường diễn ra. Tuy nhiên, chỉ sau một buổi sáng, phiên tòa lại tạm dừng xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Vụ án tưởng chừng như đã lắng xuống, hy vọng tìm thấy xác chị Huyền ngày một mong manh, thì đến ngày 18/7 vừa qua, tại bến đò Văn Đức (Gia Lâm - Hà Nội), người dân phát hiện một xác chết không đầu nghi của chị Huyền. Sau khi xét nghiệm ADN, cơ quan điều tra khẳng định, ADN của xác chết này phù hợp với của chị Huyền.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5082
  1. Nguyễn Mạnh Tường có thể được thả nếu cơ quan điều tra không ‘chạy nước rút’
  2. Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Dồn dập tin báo thấy đầu chị Huyền
  3. Hình ảnh chưa được biết trong thẩm mỹ viện Cát Tường
  4. ‘Ngoại cảm’ Nghệ An phán xác chị Huyền bị vùi sâu 1,5m
  5. Vụ Cát Tường: Hai con chị Huyền ngủ mơ cũng khóc, gọi tên mẹ
  6. BS Cát Tường bồi thường phi tang xác chị Huyền bao nhiêu tiền?
  7. Người giúp BS Tường ném xác viết thư gửi mẹ
  8. Gia đình đề nghị công an tiếp tục tìm kiếm xác chị Huyền
  9. Mẹ bị can vụ TMV Cát Tường nhập viện tâm thần
  10. Vụ Cát Tường: Quá nhiều điểm chưa rõ ràng?
  11. Vụ Cát Tường: Mời thầy cúng làm lễ 100 ngày chị Huyền
  12. Chiều mai, gia đình tổ chức lễ 100 ngày cho chị Huyền
  13. Gần 100 ngày mất, GĐ chị Huyền vẫn cố tìm trong vô vọng
  14. Bác sỹ Cát Tường có được hưởng tình tiết giảm nhẹ?
  15. Gia đình Nguyễn Mạnh Tường hoàn trả tiền nâng ngực
  16. Vì sao Nguyễn Mạnh Tường thoát tội giết người?
  17. Vụ Cát Tường: BS Tường cố tình giết chị Huyền?
  18. Gia đình chị Huyền đề nghị xử BS Tường tội danh ‘Giết người’
  19. Kết thúc điều tra vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường
  20. Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường có khả năng chỉ ở tù...10 năm
  21. TS. Vũ Văn Bằng khẳng định sẽ tìm được hài cốt chị Huyền?!
Video và Bài nổi bật