Theo luật mới chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 10.2014 tới đây, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, rượu... và cả một số loại bánh kẹo, pin cũng sẽ là những mặt hàng miễn thuế.
Mỗi du khách mua sắm từ 5.000 yen trở lên (khoảng 48 USD) chỉ cần trưng ra hộ chiếu thì sẽ được hoàn thuế tại các cửa hàng miễn thuế. Khách không cần phải ghi một chữ nào vào các tờ khai mua hàng miễn thuế như lâu nay nữa. Đây là tin vui lớn cho các thương hiệu Nhật nổi tiếng thế giới như Shiseido, Kao...
Lâu nay, để được miễn thuế tại số 5.700 cửa hàng miễn thuế, du khách phải mua số hàng hóa (hàng điện tử, điện máy, thời trang...) trị giá từ 10.000 yen (96 USD) trở lên. Đa số những điểm bán hàng miễn thuế là các cửa hàng bách hóa lớn, cửa hàng điện tử và cửa hàng thời trang tại các thành phố lớn như Tokyo, Osaka.
Tổ chức Mua sắm Du lịch Nhật (Japan Shopping Tourism Organisation - JSTO) cho biết sẽ có thêm nhiều cửa hàng được treo bảng “Japan. Tax-Free Shop” và những chủng loại hàng hóa mới được thêm vào danh sách hàng miễn thuế dành bán cho khách nước ngoài sẽ có nhãn đặc biệt.
JSTO bao gồm những thành viên đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp không khói, chẳng hạn doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các cửa hàng bách hóa...
Việc ưu đãi khách ngoại quốc này được ban hành nhằm giúp Nhật tiếp tục hút khách trong tình hình thuế tiêu thụ đã từ 5% tăng lên 8% vào tháng 4.2014 và dự báo sẽ còn tăng tiếp thành 10% vào tháng 10.2015.
Du khách trước một cửa hàng ở khu mua sắm Ginza tại Tokyo ngày 15.5.2014 - Ảnh: Reuters
Du khách Trung Quốc khệ nệ với những món hàng điện tử nhãn hiệu Panasonic mua ở khu Ginza, Tokyo - Ảnh: Reuters
Tổ chức Quốc gia Du lịch Nhật (JNTO) cho biết trong nửa đầu năm 2014, Nhật đã đón 6,26 triệu du khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2013, với 10,3 triệu du khách, Nhật lần đầu tiên lập kỷ lục về khoản đón du khách nước ngoài trong lịch sử của mình. Số khách này chi tiêu 14 tỉ USD.
Theo một cuộc điều tra của Cục Du lịch Nhật (Japan Tourism Agency - JTA), 4 chủng loại hàng hóa Nhật có hấp lực mạnh nhất đối với du khách ngoại quốc là bánh kẹo, thực phẩm, mỹ phẩm và y dược. Những du khách mua nhiều các chủng loại hàng này gồm Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc.