Sợ trừng phạt, Nga chuyển quỹ đầu tư quốc gia sang ngân hàng trung ương

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nguồn tin thân cận, Nga chuẩn bị chuyển quỹ đầu tư quốc gia 10 tỷ USD từ một ngân hàng quốc doanh bị trừng phạt sang ngân hàng trung ương.
Sợ trừng phạt, Nga chuyển quỹ đầu tư quốc gia sang ngân hàng trung ương
Ảnh minh họa

Các nhà đầu tư vào Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF), gồm cả những quỹ đầu tư quốc gia tại châu Âu và châu Á, lo ngại rằng, các biện pháp trừng phạt từ phương Tây có thể ảnh hưởng đến những khoản đầu tư của họ ở Nga nếu tài sản của RDIF vẫn nằm dưới sự kiểm soát của ngân hàng Vnesheconombank (VEB). Thậm chí, những đòn trừng phạt có thể ngăn cản các nhà đầu tư rút lui khỏi RDIF.

RDIF, được thành lập vào năm 2011 nhằm kíc‌h thí‌ch đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân và giúp Nga thoát khỏi sự phụ thuộc vào hàng hóa.

RDIF cho biết, vẫn chưa quyết định sẽ chuyển tài khoản từ VEB qua ngân hàng trung ương Nga dù việc thảo luận đã bắt đầu từ 2 năm trước.

Trước đó, Nga buộc phải bơm khẩn 6,6 tỷ USD hỗ trợ 2 ngân hàng quốc doanh, gồm VTB và Ngân hàng nông nghiệp Nga sau khi bị phương Tây hạn chế khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật