Nổ súng bắt nghi can cướp giật có hai tiền án

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ 45 phút trưa 1-9 tại giao lộ Nguyễn Siêu – Thi Sách thuộc phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM làm nhiều người đi đường hốt hoảng.
Nổ súng bắt nghi can cướp giật có hai tiền án
Nghi can Huỳnh Quốc Cường

Vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ 45 phút trưa 1-9 tại giao lộ Nguyễn Siêu – Thi Sách thuộc phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM làm nhiều người đi đường hốt hoảng.

Công an quận 1, TP.HCM xác nhận đã bắn bị thương và hiện đang tạm giữ nghi can Huỳnh Quốc Cường (29 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trưa 1-9 tổ trinh sát Hình Sự, Công an quận 1 đi tuần tra địa bàn, tới khu vực Nhà thờ Đức Bà thì thấy Cường điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên đeo bám theo. Khi chạy đến bên hông Nhà thờ Đức Bà, thấy chị HTH (26 tuổi, quê Đồng Nai) đang chụp ảnh bằng máy ảnh hiệu Cannon Cường đã áp sát giật chiếc máy ảnh rồi tẩu thoát. Tổ trinh sát Hình Sự lập tức đuổi theo.

Biết bị đuổi bắt, Cường phóng xe liều lĩnh chạy ngược chiều vào đường Nguyễn Du. Tổ trinh sát đuổi theo sau, nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng Cường vẫn ngoan cố. Trinh sát nhận định có thể Cường sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường nên đã đã nổ súng bắn vào chân Cường. Cường ngã xuống đường và lập tức bị trinh sát khống chế, bắt gọn cùng tang vật là chiếc máy ảnh.

Tang vật cơ quan công an thu hồi được để giao trả cho nạn nhân bị cướp giật.

Sau khi được băng bó, kiểm tra thương tích, Cường được đưa về công an phường Bến Nghé, quận 1. Tại đây Cường khai báo có hai tiền án tội cướp giật tài sản. Trưa 1-9 do túng thiếu nên Cường một mình xách xe rảo ở khu vực trung tâm để kiếm tiền tiêu xài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật