10 ngôi sao hay nhất châu Phi năm 2008

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lựa chọn của tờ Goal dựa trên các màn trình diễn tại châu Âu và giải vô địch châu Phi 2008.
10 ngôi sao hay nhất châu Phi năm 2008
10. John Obi Mikel (đội tuyển Nigeria và CLB Chelsea). Tiền vệ trẻ này đã thể hiện được tài năng tranh đoạt bóng ở tuy

9. Mohamed Zidan (Ai Cập, Dortmund). Không chứng tỏ được nhiều với Hamburg nhưng kể từ khi sang Dortmund, Zidan đã thể hiện được tài nghệ của mình. Anh chỉ mất 7 trận với CLB mới để san bằng số bàn thắng ghi được trong mùa trước với Hamburg (3). Tại giải vô địch châu Phi, Zidan cũng chơi tốt, đặc biệt trong hai trận gặp Ghana và Cameroon

8. Frederic Kanoute (Mali, Sevilla). Cầu thủ hay nhất châu Phi 2007 trong năm qua vẫn chơi khá hay tại giải vô địch Tây Ban Nha. Anh cũng là linh hồn của đội tuyển Mali

7. Sulley Muntari (Ghana, Inter). Rời Udinese để sang Portsmouth, Muntari gây ấn tượng mạnh với khán giả Anh bằng thành tích giúp đội đoạt FA Cup. Đó cũng là lý do khiến HLV Mourinho đề xuất Inter đưa anh trở lại Serie A. Không để bất cứ ai phải nghi ngờ, Muntari sau đó nhanh chóng hòa nhập vào đội hình đầy sao của nhà vô địch Italy. Với đội tuyển Ghana, Muntari vào tới bán kết giải vô địch châu lục

6. Didier Drogba (Bờ Biển Ngà, Chelsea). Chấn thương và những vụ "lời qua tiếng lại" khiến Drogba không thể hiện được bản thân tốt như mùa giải 2006-2007. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện mặt trên sân, ngôi sao của Chelsea vẫn thể hiện đẳng cấp khá tốt

5. Michael Essien (Ghana, Chelsea). Với phong độ cực kỳ ổn định trong mùa giải 2007-2008, Essien giúp Chelsea lọt vào chung kết Champions League. Anh cũng là cầu thủ chủ chốt giúp Ghana đi tới bán kết giải vô địch châu Phi

4. Amr Zaki (Ai Cập, Wigan). Các cầu thủ Ai Cập không được biết tới như là những món hàng xuất khẩu giá trị, nhưng Zaki là một ngoại lệ. Anh là tác giả của nhiều bàn thắng quan trọng cho Wigan tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng tại giải vô địch châu Phi mới thực sự nói được hết tài nghệ của Zaki, trong đó, nổi bật là bài học bóng đá mà anh dành cho Kolo Toure ở vòng bán kết

3. Emmanuel Adebayor (Togo, ars‌enal). Sau vụ ra đi của Thierry Henry, Adebayor đã làm các CĐV ars‌enal thực sự quên tiền đạo người Pháp bằng 30 bàn thắng trên mọi mặt trận. Tiền đạo cao kều cũng có công trong việc giúp đội tuyển Togo vững chân trên con đường giành vé đến World Cup 2010

2. Samuel Eto'o (Cameroon, Barca). Barca không có thành tích đáng kể nào trong năm 2008, nhưng Eto'o vẫn được đánh giá rất cao. Anh là tác giả của một chuỗi 14 bàn thắng trong giai đoạn đầu mùa giải mới. Tại giải vô địch châu Phi, Eto'o giúp Cameroon lọt vào chung kết, đồng thời phá kỷ lục ghi bàn của Laurent Pokou (16/14)

1. Mohamed Aboutrika (Ai Cập, Al Ahly). Một cầu thủ thực sự nổi bật cả về thành tích lẫn tài năng. Anh vẫn đang đá ở châu Phi, song không ai có thể nghi ngờ về tài năng của người đã ghi một lô bàn thắng quan trọng cho Al Ahly lẫn đội tuyển Ai Cập. Aboutrika là tác giả của bàn thắng giúp Ai Cập đoạt chức vô địch châu Phi lần thứ sáu (kỷ lục), bên cạnh đó đóng vai trò chủ chốt giúp Al Ahly đoạt Champions League châu Phi lần thứ sáu (cũng là một kỷ lục)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật