Tương lai 7 cầu thủ “lầm lỡ“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi các CLB đã đăng kí danh sách sơ bộ thành phần cầu thủ tham dự giải VĐQG mùa bóng 2009 thì Văn Quyến và Quốc Vượng vẫn chưa có tên. Hai ngôi sao một thời của SLNA chắc chắn không thể tranh tài từ lượt đi bởi họ đang gặp khó khăn lớn vì thiếu thủ tục.
Tương lai 7 cầu thủ “lầm lỡ“
Cầu thủ Văn Quyến

Văn Quyến cần SLNA

Dù đã công khai quyết định sẽ rời SLNA nhưng khả năng thi đấu của Văn Quyến lại phụ thuộc rất lớn vào đội bóng cũ bởi theo quy định mới của Ban Kỷ luật VFF, tất cả trường hợp xin giảm án đều cần có sự xác nhận của CLB chủ quản kể từ tháng 4 năm 2006. Chính vì thế, nếu không nhận được sự giúp đỡ từ SLNA, Văn Quyến sẽ không thể thi đấu cho đến khi hết án bởi trong trường hợp này, tiền đạo xứ Nghệ không hoàn thành đủ thủ tục xin giảm án.

Về điều này, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường nhấn mạnh: "Xác nhận của CLB bây giờ là một điều bắt buộc với tất cả những người muốn giảm án. VFF và Ban kỷ luật cần biết trong khoảng thời gian thụ án, họ đã nỗ lực, tiến bộ ra sao cả về chuyên môn lẫn đạo đức. Chính vì thế, nếu Văn Quyến không có sự xác nhận của SLNA, cậu ta sẽ không được giảm án và chỉ có thể thi đấu trở lại khi hết án kỷ luật mà thôi".

Chính vì điều này mà bất cứ CLB nào muốn có Văn Quyến đều nỗ lực nhờ vả SLNA để có được giấy xác nhận này nhằm tiện cho việc xin giảm án sau này. Tuy nhiên, ngay cả khi có được điều kiện cần đó hì Văn Quyến cũng khó có thể thi đấu được từ giai đoạn lượt đi bởi các thành viên Ban kỷ luật  đã ghi nhận được nhiều thông tin không tốt về Quyến "béo" trong quá trình "vi hành" tại Vinh. Chính vì thế, "chỉ khi nào, Ban Kỷ luật nhận  thấy đã hội tụ đầy đủ điều kiện về thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì chúng tôi mới tiến hành giảm án cho Văn Quyến".

Phá luật vì Quốc Vượng?

Ngày 15/9/2007, Ban kỷ luật của VFF ký quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 5 năm đối với Quốc Vượng và như vậy phải đến tháng 3 năm 2010, cựu tiền vệ của SLNA này mới được xem xét để giảm án. Tuy nhiên, Ban kỷ luật cũng sẽ linh động với trường hợp này bởi Quốc Vượng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và "cũng đã đến lúc để Vượng trở lại với bóng đá" như lời một quan chức cấp cao của VFF.

Ông Nguyễn Hải Hường nêu quan điểm: "Vượng đã gửi đơn xin giảm án cho Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhưng văn bản đó chưa đến tay tôi. Tuy nhiên, về cơ bản, Quốc Vượng có nhiều tình tiết được giảm nhẹ và việc anh ta được ra tù trước thời hạn cũng là một bằng chứng cho thấy Quốc Vượng đã có giai đoạn cải tạo tốt. Nếu được xác nhận là có tiến bộ cả về chuyên môn lẫn đạo đức thì Ban kỷ luật sẽ nhóm họp và có thể giảm án cho Quốc Vượng".

Cầu thủ Quốc Vượng
 
Tuy nhiên, thời điểm Quốc Vượng được xem xét giảm án vẫn chưa được tiết lộ. Theo nguồn tin của chúng tôi, tiền vệ này sẽ được cân nhắc để xóa án trong thời điểm nghỉ giữa mùa. Nếu không có điều gì quá đặc biệt, Quốc Vượng sẽ trở lại thi đấu từ giai đoạn 2 mùa bóng năm nay.

Văn Trương trở lại từ ngày 1/3

Dù có mức treo giò 4 năm như Văn Quyến nhưng Văn Trương sẽ được xem xét để thi đấu trước bởi hậu vệ trái có đầy đủ thủ tục để xin giảm án. Ngoài ra, Văn Trương cũng được ghi nhận là "có thái độ cầu tiến", "nỗ lực hết mình trong thời gian thụ án", và "phẩm chất đạo đức tốt". Lẽ ra tân binh HA.GL này đã được giảm án từ trước nếu cầu thủ này bổ sung đầy đủ giấy tờ.

Theo nguồn tin của chúng tôi, Văn Trương sẽ được xem xét giảm án vào cuối tháng 2. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì cầu thủ gốc Huế này sẽ đủ điều kiện thi đấu từ ngày 1/3/2009, tức là vòng 3 V.League 2009. Trương "Huế" sẽ có trận đấu ra mắt khán giả phố Núi bằng trận đấu với SHB. Đà Nẵng tại Pleiku. Chính vì lý do này nên mới đây, HA.GL đã đăng ký danh sách cầu thủ sơ bộ cho mùa bóng 2009 và cái tên Văn Trương nằm trong thành phần đội bóng phố Núi.

Quốc Anh sắp trở lại ĐTVN

HLV Calisto đã nhiều lần hỏi VFF cũng như cá nhân Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường về những cầu thủ đang bị FIFA treo giò nhưng đã thi đấu trở lại tại V.League là Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh và Hải Lâm. Tuy nhiên, "để giữ nghiêm kỷ  cương và theo dõi sự tiến bộ về đạo đức", Ban kỷ luật đã từ chối xin FIFA dỡ lệnh treo giò trên toàn thế giới. Tuy nhiên, giờ đây, 4 cầu thủ nói trên sắp đủ điều kiện trở lại ĐTVN.

Quốc Anh đang nỗ lực để trở lại

Hiện tại, 4 cầu thủ nói trên chỉ cần gửi đến Ban kỷ luật bản tường trình về những gì đã làm được và chưa làm được trong thời gian được giảm án. Ngay sau khi nhận  được văn bản này, Ban kỷ luật sẽ cử người đi xác minh tại địa phương đó trước khi quyết định sẽ gửi lên FIFA đề nghị xóa án treo giò cho Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, và Hải Lâm.

"Bất cứ thời điểm nào, VFF và Ban kỷ luật yêu cầu, FIFA sẽ xóa án cho những cầu thủ này ngay nhưng chúng tôi cần thời gian để tìm hiểu, xác minh tất cả mọi thứ liên quan. Nếu mọi thứ đều tốt và những cầu thủ nói trên đều đã tu tỉnh thì VFF sẽ xin án cho họ. VFF cũng rút kinh nghiệm từ trường hợp của Lương Trung Tuấn. VFF treo giò, cầu thủ này sang Thái Lan đá bóng. Bây giờ, VFF và Ban kỷ luật cần phải chủ động", ông Hường cho biết.

Như vậy, trong tương lai rất gần, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Hải Lâm sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam nếu họ vẫn được HLV Calisto đánh giá cao về chuyên môn. Tuy nhiên, trong năm 2009 này, ĐTQG không tập trung nhiều và cơ hội của 4 cầu thủ này góp mặt ở ĐTVN là giai đoạn lượt về Vòng loại Asian Cup 2011.

Đầu gối của Trương, mắt cá của Vượng

"Nếu không có HA.GL thì chăc em phải giải nghệ rồi", Trương đã nói khi nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật đầu gối 1 năm trước, đúng thời điểm U23 VN đá bóng SEA Games 2007.

Mẻ sụn chêm và đứt dây chằng đầu gối, nhưng chấn thương rất nghiêm trọng đã không được điều trị kịp thời, lại chữa theo "kiểu Việt Nam" vừa tập điều chỉnh vừa nghỉ, khi cần thì cứ bơm thuốc trực tiếp vào để đá, để lâu ngày và nguy hiểm đến mức các bác sỹ Đức phẫu thuật cho Trương cứ lắc đầu. Bình thường chỉ mất 1 giờ nhưng với ca của Văn Trương, ê kíp phẫu thuật mất hơn 3 giờ toát mồ hôi mới hoàn thành.

Trương biết nguy hiểm, nhưng không có tiền chữa trị. Và thật may, nếu không có bầu Đức giúp đưa về HA.GL, không cần ký kết hợp đồng hay bất cứ giấy tờ gì, gửi thẳng ra Hà Nội chỗ phẫu thuật thì có lẽ bây giờ Trương đã hết hy vọng chơi bóng vì cái đầu gối hỏng.

Trương bây giờ tập rất chăm chỉ để sẵn sàng cho việc quay trở lại khi được giảm án. Và Trương vẫn nói rằng, đó là cái ơn mà mình không bao giờ quên. Bởi nếu không có HA.GL giang tay cưu mang, còn ở Huế thì tất cả sẽ chấm hết.

Ngày Vượng được về và Thể Công đón ra, Trương đã nhiều lần liên lạc với đồng đội. Nghe chuyện của Trương, Vượng cũng phát hoảng  và xin lãnh đạo cho tiền đi mổ. Cái mắt cá chân bị từ hồi trước SEA Games 23, chữa kiểu đối phó qua mấy năm bây giờ có dấu hiệu vôi hóa cần phải đụng dao kéo. Vừa đề nghị, Vượng được duyệt ngay lập tức và gửi gắm đến viện 108...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật