Với Yaya Sanogo, ars‌enal không thể là ứng cử viên cho chức vô địch

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong những trận đấu gần đây của ars‌enal, HLV ars‌ene Wenger đã thường xuyên trao cơ hội cho chân sút trẻ người Pháp Yaya Sanogo .
Với Yaya Sanogo, ars‌enal không thể là ứng cử viên cho chức vô địch
Sanogo

Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Olivier Giroud không đạt được thể lực như mong muốn và tệ hại hơn là bây giờ anh đã gặp phải chấn thương dài hạn. Và sau những gì mà Sanogo đã thể hiện, ars‌enal có nguy cơ sẽ phải đối mặt với những tháng ngày tồi tệ ở phía trước nếu như Giáo sư vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào sao trẻ này.
Dù chỉ phải chạm trán với tân binh mới lên hạng là Leicester City ở vòng 3 Premier League, tuy nhiên nếu theo dõi những diễn biến trên sân thì có thể nói rằng đoàn quân thầy trò HLV ars‌ene Wenger đã khá may mắn khi rời sân King Power với 1 điểm trong tay.

Trong màn trình diễn đáng quên của các Pháo thủ, người xứng đáng phải nhận nhiều lời chỉ trích nhất không ai khác chính là tài năng trẻ người Pháp Yaya Sanogo, chân sút được Giáo sư đặt nhiều sự kỳ vọng sẽ gánh vác vai trò của người đàn anh đồng hương Olivier Giroud để lại, sau khi Giroud không may dính chấn thương khá nặng và nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài hết năm 2014.

Dứt điểm quá tệ và bỏ lỡ không ít cơ hội, Yaya Sanogo được trang Goal điểm mặt là cầu thủ thi đấu kém nhất trận và các độc giả của họ cũng hoàn toàn đồng tình với bầu chọn trên. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Sango gây nhiều thất vọng, mà trong các trận đấu với Crystal Palace và Everton trước đó, tiền đạo 21 tuổi cũng chẳng thể hiện được gì với những màn trình diễn mờ nhạt trong suốt phần lớn khoảng thời gian góp mặt ở trên sân.

Không có được một cầu thủ làm điểm tựa trong khâu ghi bàn, do đó cũng không có gì ngạc nhiên khi hiện tại ars‌enal chỉ mới có được 5 điểm sau 3 vòng đấu. Kết quả này khiến Pháo thủ thành London tụt lại sau các đối thủ cùng cạnh tranh cho ngôi vô địch Premier League như Chelsea, Man City và Liverpool, những đội bóng đều đang sở hữu trong tay những sự lựa chọn chất lượng nơi hàng tiền đạo.

Thực tế kể từ khi bán đi Robin van Perise cho M.U, ars‌enal luôn bị đánh giá là thiếu chiều sâu ở vị trí tiền đạo, dù cho Olivier Giroud có đạt thể trạng và phong độ tốt nhất thì tiền đạo người Pháp chưa bao giờ đem lại cho các fan hâm mộ sự kỳ vọng to lớn rằng anh sẽ trở thành một nhân tố quan trọng đưa ars‌enal lên một tầm cao mới. Giờ thì mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi Giroud đang dần làm quen với những lần lên “giường bệnh” vì phải cày ải đến mức “quá tải” tại Emirates.

Thật khó để chấp nhận rằng một đội bóng đang có khao khát vô địch Premier League mãnh liệt như ars‌enal lại thiếu hụt đi những sự chọn lựa ở một vị trí được coi là quan trọng nhất ở trên sân. Giáo sư có thể đã mạnh dạn chiêu mộ Alexis Sanchez nhằm mục đích đưa ngôi sao người Chile lên đá cao nhất ở hàng công của ars‌enal, bởi Sanchez rất phù hợp với mẫu “tiền đạo cắm” trong tư duy bóng đá của ars‌ene Wenger. Nhưng giữa mong muốn và thực tế luôn có những sự khác biệt rất lớn.

ars‌enal giờ đây đang là nơi hội tụ của rất nhiều tiền vệ công, đa năng đầy sáng tạo và những gì đội bóng này cần là một tiền đạo có thể hình lý tưởng, có khả năng xoay trở, giữ bóng tốt để làm tường và phối hợp với các tiền vệ, cũng như các cầu thủ chạy cánh. Sao trẻ Yaya Sanogo có đủ tiềm năng để đáp ứng yêu cầu đó. Nhưng ở tuổi 21, Sanogo còn quá non kém về kinh nghiệm và bản lĩnh để chơi cho một đội bóng lớn như các Pháo thủ.

Ngoài ra yếu tố tâm lý luôn là một vấn đề quan trọng, Yaya Sonogo sẽ khó có thể giữ được sự tự tin của mình khi ra sân với một sức ép đè nặng là phải gánh vác trọng trách ghi bàn cho ars‌enal. Bằng chứng là sao trẻ đã có những màn thể hiện cực kỳ ấn tượng trong các trận đấu giao hữu trước mùa giải, tiêu biểu nhất là 4 bàn thắng vào lưới Benfica. Nhưng khi được sử dụng ở các trận đấu chính thức gần đây thì hiệu quả đem lại là hết sức thất vọng.

Sự bảo thủ của Wenger đang gây khó cho ars‌enal trong cuộc chiến đến ngôi vô địch. Ảnh: Internet.

Tài năng và phẩm chất của Sanogo là không thể phủ nhận, nhất là khi “viên ngọc thô” này đã chinh phục được một vị huấn luyện viên có đôi mắt tinh đời như Wenger. Nhưng mùa giải này vẫn chưa thể dành cho Yaya Sanogo, tiền đạo sinh năm 1993 cần phải tiếp tục trải qua “mài dũa”, và tốt hơn hết là Giáo sư nên đem cho mượn Yaya Sanogo một mùa giải để sao trẻ trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như hoàn thiện tốt nhất khả năng của mình thay vì có nguy cơ bị “giết chết” trước sức ép to lớn trong màu áo Pháo thủ.

Còn về phần HLV ars‌ene Wenger, chắc hẳn ông đang rất đau đầu vì hàng tiền đạo của đội bóng lúc này. Có thể nói sự bảo thủ của chiến lược gia người Pháp khi kiên quyết không mua thêm chân sút nào ở kỳ chuyển nhượng mùa hè là nguyên nhân lớn nhất đẩy ars‌enal vào thế khó. Giờ thì thời gian còn lại trên TTCN là quá ít để Wenger sửa chữa sai lầm của mình. Ngay cả chân sút “hot” nhất, dễ mua nhất còn sót lại là Loic Remy thì Chelsea cũng đã nhanh tay “chộp” mất.

Sau trận đấu với Leicester City, các fan hâm mộ ars‌enal đã vô cùng tức giận trước thái độ dửng dưng của Wenger và gọi ông là kẻ độc tài, chuyên chế khi thờ ơ trước những lời kêu gọi, sự mong muốn của NHM đó là mang về Emirates thêm một tiền đạo đẳng cấp. Và cuối cùng ars‌enal sẽ phải chống chọi với những tháng ngày chông gai ở phía trước như thế nào khi giờ đây một chân sút biết ghi bàn với họ là điều gì đó khá xa xỉ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật