U19 VN sắp xuống núi, đua tài giải U19 ĐNÁ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thầy trò HLV Guillaume Graechen vừa kết thúc một tuần “luyện công” tại Hàm Rồng (Gia Lai) và chuẩn bị di chuyển ra Hà Nội dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014.
U19 VN sắp xuống núi, đua tài giải U19 ĐNÁ
U19 Việt Nam

Ngay sau khi giành được vị trí á quân giải vô địch U22 Đông Nam Á 2014 được tổ chức tại Brunei trở về, thầy trò HLV Guillaume Graechen không nghỉ ngơi mà lao vào tập luyện ngay lập tức, để chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014 tại Hà Nội cũng như VCK U19 châu Á 2014 tại Myanmar - 2 giải đấu được cho là quan trọng nhất với U19 Việt Nam trong năm 2014.

Điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ U19 Việt Nam được các nhà chuyên môn nhận xét trong những ngày qua chính là thể lực. Đối thủ của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2014 sắp tới sẽ là những cầu thủ U19 Australia, hay U19 Nhật Bản đều có nền tảng thể lực vượt trội, nên việc nâng cao thể lực cho các học trò của ông Giôm càng được chú trọng hơn.

Nhưng do quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu được tổ chức tại Hà Nội từ 5/9 đến 13/9 sắp tới chỉ có một tuần nên không khí tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hàm Rồng những ngày qua hết sức khẩn trương.

Ngoài các bài tập hồi phục sau những trận đấu “hành xác” ở giải U22 Đông Nam Á 2014, thầy Giôm còn cho các học trò tập nhiều bài tập nâng cao sức bền khác, với sự trợ giúp của HLV thể lực, bác sĩ Đồng Xuân Lâm của Học viện HAGL ars‌enal JMG.

Chiến thuật thi đấu của U19 Việt Nam tại Hassanal Bolkiah Trophy 2014 được cho là đã có nhiều tiến bộ so với các giải đấu trước đó. Nhưng thầy Giôm vẫn cho các học trò tập thêm nhiều miếng đánh mới, đa dạng hơn để không bị những “người quen” như U19 Nhật Bản và cả U19 Australia bắt bài.

Ngoài những vấn đề chuyên môn, Ban huấn luyện U19 Việt Nam đã đặc biệt siết chặt kỷ luật của đội trong những ngày qua để các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ có được sự tập trung cao độ cho những mục tiêu quan trọng nhất trong năm.

Về hai tân binh của U19 Việt Nam, một thành viên Ban huấn luyện đánh giá cả Minh Vương và Anh Thi đều đang có sự hòa nhập khá tốt với lối chơi chung của U19 Việt Nam.

Với Trần Minh Vương, tiền vệ này không quá xa lạ với nhiều đồng đội ở U19 Việt Nam khi là học viên lớp năng khiếu HAGL và Minh Vương được thầy Giôm đánh giá khá cao khi có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League.

Trong khi đó, Anh Thi lại là sự bổ sung hợp lý với hàng thủ U19 Việt Nam với lợi thế về thể hình, thể lực và trung vệ này có lối chơi khá thông minh. Anh Thi được thầy Giôm kỳ vọng sẽ là đối tác ăn ý với Đông Triều ở hàng phòng ngự U19 Việt Nam.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Graechen sẽ di chuyển từ Gia Lai ra Hà Nội tham dự giải U19 Đông Nam Á 2014 vào ngày 3/9 sắp tới. Mặc dù phải đối đầu với U19 Australia (đá ngày 5/9) và U19 Nhật Bản (7/9) ở ngay vòng bảng nhưng ông Giôm hy vọng các học trò sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để cống hiến cho khán giả nhà những trận cầu đẹp mắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật